Chiều 24/1 tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng 3/2010 tăng50 xu Mỹ lên 89,59 USD/thùng và giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng45 xu lên 98,05 USD/thùng.
Nhà phân tích đầu tư Ong Yi Ling thuộc hãng Phillip Futures có trụ sở tạiSingapore nói rằng FED sẽ tiếp tục chương trình mua trái phiếu và duy trì lãisuất ở mức cực thấp, do nền kinh tế chậm cải thiện. Vì thế, thị trường sẽ phảnứng tích cực với kế hoạch này.
Giá dầu thô trước đó đã giảm trong bốn phiên liên tiếp sau khi dự trữ dầu thôcủa Mỹ tăng mạnh hơn dự báo, tăng 2,6 triệu thùng lên 335,7 triệu thùng trongtuần kết thúc ngày 14/1, hoàn toàn trái ngược với dự báo giảm 900.000 thùng/ngàytrước đó. Điều này cho thấy nhu cầu dầu thô vẫn yếu.
Giá dầu thô tuần qua giảm khỏi mức 93 USD/thùng còn do các số liệu kinh tế mớicông bố cho thấy kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng tốc cùng với sức ép lạm phát,khiến giới đầu tư lo ngại Trung Quốc sẽ áp dụng thêm các biện pháp để giảm tốcđộ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm giảm nhu cầu dầu thô của nền kinh tế lớn thứhai thế giới này./.