Vì sao Mỹ rút lại kế hoạch tăng gấp đôi mức thuế với nhôm, thép nhập khẩu từ Canada?

Sau cuộc điện đàm giữa Thủ hiến Ontario với Bộ trưởng Thương mại Mỹ về việc áp thuế điện, Mỹ thông báo rút kế hoạch áp thuế bổ sung 25% đối với nhôm, thép nhập khẩu từ Canada.

Các cuộn thép tại nhà máy ở Ontario, Canada. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Các cuộn thép tại nhà máy ở Ontario, Canada. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 11/3, Mỹ đã rút lại kế hoạch áp thuế bổ sung 25% đối với nhôm, thép nhập khẩu từ Canada, sau khi tỉnh Ontario của Canada trước đó cùng ngày đồng ý tạm dừng thu phụ phí 25% với điện xuất khẩu sang 3 bang của Mỹ.

Trong một thông báo, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Thủ hiến Ontario, ông Doug Ford điện đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, thông báo rút lại việc áp thuế điện.

Trả lời hãng tin CNBC của Mỹ ngày 11/3, cố vấn thương mại Nhà Trắng, ông Peter Navarro xác nhận kế hoạch tăng thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu từ Canada lên 50% sẽ không có hiệu lực trong tuần này.

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi mức thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu từ Canada lên 50%, dự kiến từ ngày 12/3, để đáp trả mức thuế mà Ontario áp đặt đối với điện xuất khẩu sang Mỹ. Ngay sau đó, Ontario nhất trí tạm ngừng áp mức thuế trên.

Theo tuyên bố chung giữa Thủ hiến Ontario Ford và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick, ông Ford dự kiến tới Washington vào ngày 13/3 để thảo luận những vấn đề liên quan đến Hiệp định thương mại Mỹ, Mexico và Canada (USMCA) - vốn là phiên bản nâng cấp của Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), có hiệu lực kể từ tháng 7/2020.

Cuộc thảo luận này diễn ra trước thời điểm thuế nhập khẩu mới được triển khai vào ngày 2/4 tới.

Trước đó, hôm 3/3, Mỹ tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico từ ngày 4/3.

Tuy nhiên, hai ngày sau, chính quyền của Tổng thống Trump điều chỉnh biện pháp này, tạm thời hoãn áp thuế cho đến ngày 2/4 đối với các mặt hàng đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế quan theo USMCA.

Hãng tin NBC News của Mỹ dẫn lời một quan chức Mỹ ước tính khoảng 38% hàng hóa nhập khẩu từ Canada vào Mỹ có thể đủ điều kiện được miễn trừ.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra những phát biểu cứng rắn đối với đến Canada.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngoài vấn đề thuế quan, Tổng thống Trump cũng đề cập đến ý tưởng của ông về việc sáp nhập Canada và biến quốc gia này thành một phần của Mỹ, cho rằng điều này có thể mang lại lợi ích kinh tế và an ninh cho cả hai nước.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu giả thuyết nếu Canada trở thành một phần của Mỹ, thì tất cả các rào cản thương mại sẽ biến mất, thuế quan sẽ giảm mạnh và người dân sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn.

Kể từ khi đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, ông Trump đã nhiều lần đề cập đến việc sáp nhập Canada, khiến thương mại song phương - huyết mạch của nền kinh tế Canada - rơi vào hỗn loạn với hàng loạt biện pháp thuế quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.