Giá dầu tiếp tục diễn biến trái chiều tại thị trường châu Á

Giá dầu tại thị trường châu Á diễn biến trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi thông tin về dự trữ dầu thô của Mỹ và tình hình nguồn cung tại Iraq.
Giá dầu tiếp tục diễn biến trái chiều tại thị trường châu Á ảnh 1Thông tin về việc Lybia có thể nối lại hoạt động khai thác dầu ở mỏ El Sharara khiến giá dầu giảm mạnh. (Ảnh: Reuters)

Sáng 3/1, tại thị trường châu Á, giá dầu diễn biến trái chiều trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi thông tin về dự trữ dầu thô của Mỹ, đồng thời theo dõi sát về tình hình nguồn cung tại Iraq.

Tại sàn giao dich điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 2/2014 giảm 2 xu xuống giao dịch ở mức 95,42 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 25 xu lên 108,03 USD/thùng.

Desmond Chua, nhà phân tích thị trường thuộc CMC Markets, nói rằng giới đầu tư có tâm lý lạc quan về bản báo cáo dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Sự phục hồi của giá dầu cũng có khả năng được hỗ trợ bởi những lo ngại về tình hình xuất khẩu của Iraq.

Theo dự báo của các nhà phân tích thuộc Dow Jones Newswires, dự trữ dầu mỏ trong tuần kết thúc ngày 27/12/2013 của nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ giảm 2,2 triệu thùng, lần giảm thứ năm liên tiếp.

Trong phiên giao dịch ngày 2/1, tại thị trường New York, giá dầu thế giới giảm mạnh trước thông tin Lybia có thể nối lại hoạt động khai thác dầu ở mỏ El Sharara vào cuối tuần này.

Chốt phiên này, tại sàn New York, giá dầu ngọt nhẹ chuẩn Tây Texas giao tháng 2/2013 giảm 2,98 USD xuống giao dịch ở mức 95,44 USD/thùng.

Trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại London giảm 3,02 USD xuống 107,78 USD/thùng.

Người phát ngôn của Tổ chức Dầu mỏ Quốc gia Libya (NOC) vừa cho biết mỏ dầu El Sharara - khai thác được 330.000 thùng/ngày - dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trở lại trong vòng hai hay ba ngày tới.

Trước đó, sản lượng dầu mỏ tại Libya đã giảm xuống 250.000 thùng/ngày xuống từ mức gần 1,5 triệu thùng/ngày trước đó.

Các cảng xuất khẩu chính ở khu vực miền Đông Libya vẫn bị phong tỏa.

Giá dầu cũng bị tác động bởi báo cáo gây thất vọng về lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc, theo đó chỉ số quản lý sức mua (PMI) trong tháng 12/2013 đạt 50,5 - mức thấp nhất trong vòng ba tháng qua.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục