Giá dầu trên thị trường châu Á tiếp tục xuống dốc

Sau khi tổ chức S&P đánh tụt thứ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ từ AAA xuống AA+, giá dầu trên thị trường châu Á tiếp tục xuống dốc.
Ngày 8/8, giá dầu trên thị trường châu Á tiếp tục xuống dốc, sau khi tổ chức đánh giá tài chính Standard & Poor's (S&P) đánh tụt thứ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ.

Chiều cùng ngày, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 9/2011 giảm 2,99 USD (3,44%) xuống 83,89 USD/thùng; còn giá dầu Biển Bắc giao tháng 9/2011 giảm 2,83 USD (2,59%) xuống 106,54 USD/ounce.

Jonathan Barratt, nhà điều hành thuộc công ty Commodity Broking Services, có trụ sở ở Sydney, Australia nhận định, việc Mỹ bị hạ bậc xếp hạng tín dụng đang "đánh" vào lòng tin của thị trường, trước những dự đoán nhu cầu tiêu thụ "vàng đen" sẽ sụt giảm. Hiện Mỹ là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Ngày 5/8, hãng đánh giá tín dụng quốc tế S&P đã lần đầu tiên trong lịch sử hạ mức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới của Mỹ từ AAA xuống AA+, do nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng như nợ công "ngất ngưởng" và thâm hụt ngân sách khổng lồ.

Phản ứng trước động thái trên của S&P, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố quyết định của S&P là "điều không hay chút nào."

Bộ Tài chính Mỹ cũng cho rằng, quyết định hạ điểm của S&P không xác đáng vì đã không tính tới 2.000 tỷ USD trong tính toán về dự thảo ngân sách Mỹ.

Trong khi đó, S&P cảnh báo, chỉ số tín dụng của Mỹ sẽ tiếp tục bị đánh tụt hạng xuống mức AA trong hai năm tới nếu Washignton không cắt giảm chi tiêu theo cam kết hoặc tỷ lệ lãi suất cao hơn, trong bối cảnh những sức ép về ngân sách mới làm bức tranh tài chính của Mỹ trở nên xấu hơn.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, kinh tế toàn cầu vẫn sẽ tăng trưởng tích cực trong thời gian tới, đặc biệt là từ các nền kinh tế mới nổi và đây sẽ là nhân tố hỗ trợ giá dầu.

Goldman Sach dự đoán giá dầu kỳ hạn giao tháng 12/2012 sẽ tăng lên 130 USD/thùng./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục