Giá dầu trên thị trường thế giới giảm so với dự báo

Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm ít hơn nhiều so với dự báo là nguyên nhân khiến thị trường dầu mỏ thế giới "hạ nhiệt" trong phiên 30/12.
Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm ít hơn nhiều so với dự báo là nguyên nhân khiến thị trường dầu mỏ thế giới "hạ nhiệt" trong phiên giao dịch ngày 30/12.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2011 giảm 1,28 USD, xuống còn 89,84 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tuần qua, giá dầu mỏ trên thị trường này xuống dưới 90 USD/thùng.

Tại London, giá dầu Brent biển Bắc giao cùng thời điểm giảm 1,05 USD, xuống còn 93,09 USD/thùng.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của quốc gia sử dụng nhiều năng lượng nhất thế giới này chỉ giảm 1,3 triệu thùng trong tuần qua, so với mức dự báo 3 triệu thùng trước đó. Trong khi đó, dự trữ dầu thành phẩm, trong đó có dầu sưởi, lại tăng.

Giá vàng trên thị trường Hongkong trong lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 31/12 ở mức 1.408-1.409 USD/ounce (1 ounce = 28,35 gram), giảm so với mức 1.413-1.414 USD/ounce lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục