Giá dầu vượt ngưỡng 100 USD mỗi thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022

Xung đột Trung Đông, tắc nghẽn eo biển Hormuz và các hoạt động quân sự đẩy giá dầu thế giới lên mức cao nhất kể từ năm 2022, ảnh hưởng thị trường toàn cầu.
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022 trong bối cảnh các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông đồng loạt cắt giảm sản lượng, eo biển Hormuz tắc nghẽn và Mỹ cảnh báo sẽ mở rộng cuộc xung đột vốn đang làm đảo lộn các thị trường năng lượng.

Ngay khi mở cửa phiên phiên giao dịch 9/3, giá dầu Brent đã tăng mạnh tới 20%, đạt mức 111,04 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ghi nhận mức tăng lên tới 22%.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Chính phủ Kuwait đã bắt đầu giảm sản lượng khai thác khi các kho lưu trữ nhanh chóng đầy do sự tắc nghẽn tại eo biển Hormuz. Trước đó, Chính phủ Iraq cũng đã bắt đầu tạm dừng các hoạt động sản xuất từ tuần trước.

Xung đột tại khu vực Trung Đông hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hơn một tuần trước. Việc đình trệ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch đối với hoạt động xuất khẩu dầu của các nước trên thế giới - cùng các hoạt động quân sự nhằm vào hạ tầng năng lượng đã đẩy giá dầu thô và khí tự nhiên tăng cao.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, nhận định mức giá 100 USD/thùng có thể chỉ là mục tiêu tâm lý ngắn hạn trong lộ trình tiến tới các mức cao hơn khi xung đột kéo dài và sản lượng bị thắt chặt do các tàu chở dầu không thể tiếp nhận hàng.

Tại Mỹ, giá xăng bán lẻ đã nhảy vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2024, tạo ra thách thức lớn đối với Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Giá năng lượng gia tăng đang gây ra những tác động lan tỏa sâu rộng trên toàn thị trường. Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu hàng đầu tạm dừng xuất khẩu dầu diesel và xăng, trong khi Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc áp dụng giá trần đối với dầu lần đầu tiên sau 30 năm.

Vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 9/3, tại thị trường Singapore, giá dầu Brent giao tháng 5/2026 tăng 17% lên 108,17 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giao tháng 4/2026 tăng 19% lên 107,82 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu WTI tăng gần 36%, mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 3/1983; còn giá dầu thô Brent đã tăng 27%, ghi dấu mức tăng theo tuần cao nhất trong lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục