Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, số người đăng ký đoàn tụ với gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên hiện còn sống là 40.408 người và 67% trong số này đã trên 80 tuổi.
Hàn Quốc nêu bật 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên bao gồm thúc đẩy các hoạt động nhân đạo và chuẩn bị nền tảng cho việc thống nhất hai miền trong tương lai.
Hàn Quốc sẽ kiến tạo môi trường để Triều Tiên tự khôi phục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với tầm nhìn là “Bán đảo Triều Tiên không hạt nhân, hòa bình và thịnh vượng.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đề xuất tổ chức đối thoại liên Triều nhân dịp lễ Chuseok, một trong những lễ hội thường niên lớn nhất của cả người dân Hàn Quốc và Triều Tiên.
Hàn Quốc đang xem xét tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến với Bình Nhưỡng sau khi hai nước này khôi phục đường dây liên lạc giữa hai miền vào một ngày trước đó.
Qua cuộc khảo sát, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ cập nhật thông tin về các gia đình ly tán và xác nhận nguyện vọng cũng như ý kiến của họ về các cuộc đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên.
Đã có hơn 3.100 thành viên các gia đình bị ly tán Hàn Quốc qua đời trong khi vẫn chưa thể hoàn thành được "ước nguyện" đoàn tụ với người thân tại Triều Tiên.
Kể từ năm 2000, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức hơn 20 cuộc đoàn tụ gia đình, tuy nhiên các cuộc đoàn tụ này chưa được tổ chức đối với những người Mỹ gốc Hàn Quốc.
Trong tuần này, Hàn Quốc sẽ bắt đầu công tác sửa chữa các trung tâm tổ chức hoạt động đoàn tụ qua video cho các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên.
Hội đồng Bảo an đã quyết định cho phép đưa các thiết bị liên quan vào Triều Tiên để chuẩn bị cho việc tổ chức các cuộc đoàn tụ theo sự nhất trí của lãnh đạo hai bên hồi tháng 9/2018.
Ngày 11/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bắt đầu tiến hành điều tra nguyện vọng đoàn tụ của toàn bộ các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Ngoại trưởng Hàn Quốc cho rằng cần phải thiết lập các đường dây liên lạc có hiệu quả với Triều Tiên nhằm truyền tải thông điệp thống nhất của cộng đồng quốc tế kêu gọi nước này phi hạt nhân hóa.
Ngày 17/7, Nhà Trắng ám chỉ sự không tán thành với đề xuất của Hàn Quốc về đối thoại liên Triều, cho rằng các điều kiện hiện nay là "xa vời" với những người muốn nối lại cuộc đối thoại.
Theo Yonhap, ngày 1/4, Hàn Quốc lên án Triều Tiên “chính trị hóa” vấn đề nhân đạo liên Triều liên quan đến việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên.
Hội Chữ thập đỏ Hàn ngày 29/10 cho biết đang tiến hành ghi hình khoảng 10.000 người Hàn thuộc các gia đình bị ly tán gửi lời nhắn nhủ người thân hiện đang sống ở Triều Tiên.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Ủy ban Quốc phòng Triều gửi điện thông báo họ phải xem lại việc tham gia đàm phán cấp cao liên Triều dự kiến ngày 30/10 tới.