Nhà Trắng: Điều kiện nối lại đối thoại liên Triều là "xa vời"

Ngày 17/7, Nhà Trắng ám chỉ sự không tán thành với đề xuất của Hàn Quốc về đối thoại liên Triều, cho rằng các điều kiện hiện nay là "xa vời" với những người muốn nối lại cuộc đối thoại.
Nhà Trắng: Điều kiện nối lại đối thoại liên Triều là "xa vời" ảnh 1 Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 17/7, Nhà Trắng ám chỉ sự không tán thành với đề xuất của Hàn Quốc về đối thoại liên Triều, cho rằng các điều kiện hiện nay là "xa vời" đối với những người muốn nối lại cuộc đối thoại với nhà nước "cứng đầu này."

Phát biểu tại họp báo, khi được hỏi về điều kiện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn được đáp ứng trước khi các cuộc đối thoại diễn ra, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer nhấn mạnh Tổng thống Trump đã làm sáng tỏ rằng "bất cứ loại điều kiện nào cần được đáp ứng thực sự là xa vời so với tình hình hiện nay."

Trước đó, Seoul đã đề xuất đối thoại quân sự vào ngày 21/7 tới và tổ chức cuộc họp Hội chữ thập đỏ liên Triều vào ngày 1/8 tới nhằm thảo luận về các biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực biên giới chung của hai nước và nối lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do việc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 4/7 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.