Gia đình Otto Warmbier quyết truy tài sản bất hợp pháp của Triều Tiên

Ngày 22/11, cha mẹ của Otto Warmbier, công dân Mỹ đã chết năm 2017, cam kết truy tìm tài sản kinh doanh bất hợp pháp của Triều Tiên trên khắp thế giới và sẽ "đóng cửa" những tài sản này.
Gia đình Otto Warmbier quyết truy tài sản bất hợp pháp của Triều Tiên ảnh 1Cha mẹ của Otto Warmbier. (Nguồn: SCMP)

Ngày 22/11, cha mẹ của Otto Warmbier, công dân Mỹ đã chết năm 2017 sau khi bị Triều Tiên cầm tù, cho biết họ cam kết truy tìm tài sản kinh doanh bất hợp pháp của Triều Tiên trên khắp thế giới và sẽ "đóng cửa" những tài sản này.

Báo The Hill dẫn phát biểu của ông Fred Warmbier, cha của sinh viên Otto Warmbier, trong một cuộc họp báo tại Seoul (Hàn Quốc) rằng nhiệm vụ của ông sẽ là buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm, thu hồi và tiến hành truy tìm tài sản của nước này trên khắp thế giới.

[Mỹ yêu cầu Triều Tiên đền bù 501 triệu USD cho gia đình Otto Warmbier]

Ông Fred Warmbier và vợ mình tin rằng con trai của họ đã bị Triều Tiên tra tấn sau khi bị kết án và bỏ tù vì lấy trộm một tấm áp phích tuyên truyền vào năm 2016. Otto Warmbier được đưa trở về Mỹ trong tình trạng sống thực vật vào tháng 6/2017 và chết ngay sau đó. Triều Tiên đã phủ nhận việc tra tấn thanh niên này.

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu Triều Tiên chi trả 500 triệu USD trong một vụ kiện "tử hình sai trái" mà gia đình ông Warmbier là nguyên đơn.

Khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, ông Trump đã mời gia đình Warmbiers tới dự phát biểu thông điệp liên bang năm 2018 của mình, trong đó chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Triều Tiên.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng đã giảm bớt những bình luận về Triều Tiên khi ông theo đuổi các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục