Gia Lai: Đảng bộ huyện Đăk Đoa tổ chức đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc với sự tham dự của 218 đảng viên.
Ngày 6/7, đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc với sự tham dự của 218 đảng viên đại diện cho gần 1.800 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện.

Đây là đảng bộ đầu tiên trong bốn đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Gia Lai được chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy.

Phát biểu chỉ đạođại hội, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ghi nhận những thành tích đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đăk Đoa trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... nhiệm kỳ qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ huyện Đăk Đoa trong thời gian tới tiếp tục phát huy những mặt được; đồng thời cố gắng khắc phục những tồn tại, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý là Đảng bộ huyện cần có các giải pháp cải thiện mức sống cho đồng bào các dân tộc, khai thác một cách có hiệu quả tiềm năng thế mạnh trên địa bàn và thu hút đầu tư của các công ty, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là khuyến khích đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, phát triển trung tâm thương mại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Mặt khác, Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," nâng cao công tác phê bình và tự phê bình từ các chi bộ đến toàn Đảng bộ; chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; phát huy vai trò của tổ chức mặt trận và đoàn thể...

Về việc Đảng bộ huyện Đăk Đoa tổ chức đại hội điểm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị đại hội đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ; chuẩn bị kỹ khâu giới thiệu và lựa chọn nhân sự, triển khai chặt chẽ, đúng quy định về thủ tục, nguyên tắc, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu dựdddại hội, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, có đức, có tài bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự đại hội cần phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm cao để thảo luận và đưa ra những quyết định đúng đắn về phương hướng, mục tiêu và giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng... trong nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và có tính khả thi cao.

Chiều 6 và ngày 7/7, các đại biểu sẽ tiếp tục được nghe và thảo luận các ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI; tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV và bầu Bí thư Đảng bộ huyện và thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục