Gia Lai: Vợ chết trong phòng tắm, chồng có dấu hiệu trúng độc

Con gái bà Đinh Thị Hoàng phát hiện bà nằm ở phòng tắm với nhiều vết thương, trên người quấn hai chiếc chăn, đã tử vong trong khi chồng bà, ông Huỳnh Văn An có dấu hiệu trúng độc.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc 1 người tử vong, 1 người nguy kịch phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vào khoảng 9 giờ ngày 8/3, sau khi ngủ qua đêm tại nhà bà ngoại về, con gái út của vợ chồng ông Huỳnh Văn An và bà Đinh Thị Hoàng, ở khu phố 9, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai bất ngờ phát hiện mẹ mình nằm chết trên sàn nhà tắm.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành xuống hiện trường, tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, bà Hoàng nằm ở phòng tắm với nhiều vết thương, trên người quấn hai chiếc chăn, đã tử vong.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện ông An ở nhà trên trong tình trạng tím tái, co giật, miệng sùi bọt và có nhiều dấu hiệu trúng độc nên lập tức đưa ông An đến bệnh viện cấp cứu.

Theo một số người dân sống gần gia đình nạn nhân, vào đêm 7/3, họ đã nghe tiếng hét từ ngôi nhà của các nạn nhân nhưng chỉ nghĩ là ông An và bà Hoàng có mâu thuẫn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục