Gia tăng căng thẳng quan hệ Venezuela-Colombia

Quan hệ Venezuela-Colombia có thể gia tăng căng thẳng sau khi Caracas bắt giữ 8 người Colombia bị tình nghi làm "gián điệp điện lực."
Bộ Nội vụ Venezuela ngày 6/4 thông báo đã bắt giữ tám người Colombia bị tình nghi làm "gián điệp điện lực" tại quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ năm thế giới này.

Bộ trưởng Nội vụ Tareck El Aissami cho biết những đối tượng trên bị bắt giữ từ hai tuần trước tại hai bang Aragua và Barinas.

Với toàn bộ vật chứng thu được, trong đó có một máy camera ghi lại hình ảnh các bốt điện, hệ thống tải điện ở Venezuela cùng các tài liệu bằng tiếng Anh, nhà chức trách có thể buộc tội những người này phá hoại hệ thống điện lực Venezuela.

Vụ bắt giữ trên có thể càng làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng ở dãy Andes trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tại Colombia vào tháng Năm tới.

Cũng liên quan quan hệ giữa Colombia-Venezuela, Tổng thống Colombia Alvaro Uribe ngày 6/4 cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và điều này có thể gây hậu quả tai hại.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Venezuela vừa ký một loạt thỏa thuận mới với Nga nhân chuyến thăm Caracas của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước, trong đó có hợp đồng đặt mua vũ khí trị giá hàng tỷ USD.

Những năm trở lại đây, Bogota vẫn cáo buộc Caracas hỗ trợ lực lượng nổi dậy tại Colombia (FARC), tuy nhiên Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã liên tiếp bác bỏ cáo buộc này.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo cánh tả của Venezuela nhiều lần lên tiếng chỉ trích một thỏa thuận mới giữa Bogota và Washington cho phép quân đội Mỹ đóng căn cứ trên lãnh thổ Colombia, coi đó là mối đe dọa an ninh đối với Venezuela nói riêng và khu vực Nam Mỹ nói chung.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng ở Mỹ Latinh này đã bị "đóng băng" kể từ tháng 7/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục