Giá xăng Mỹ sẽ tiếp tục giảm khi các nhà máy lọc dầu vẫn hoạt động

Ước tính nhu cầu xăng của Mỹ đã giảm 4,4% trong năm nay, giá xăng bán lẻ ở Mỹ hiện là 3,764 USD - giảm 11 tuần liên tiếp so với mức đỉnh lịch sử là 5,02 USD/gallon.
Giá xăng Mỹ sẽ tiếp tục giảm khi các nhà máy lọc dầu vẫn hoạt động ảnh 1Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York (Mỹ), ngày 10/6/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các nhà phân tích và thương nhân, giá xăng bán buôn của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới do các nhà máy lọc dầu của nước này đã sản xuất quá nhiều nhiên liệu để cố gắng “bồi đắp” các kho dự trữ dầu diesel và dầu sưởi hiện đang ở mức thấp.

Dự trữ các sản phẩm chưng cất của Mỹ, bao gồm cả nhiên liệu máy bay, đang ở mức thấp nhất trong hơn 10 năm. Trong khi tỷ lệ nhiên liệu thô để sản xuất ra những sản phẩm này vẫn ở mức cao do nhu cầu lớn từ châu Âu và các nước khác.

Nhu cầu xăng cũng cao, nhưng đang suy yếu dần khi mùa đi lại tại Mỹ sắp kết thúc. Các nhà máy lọc dầu của Mỹ hồi đầu năm cho biết sẽ tiếp tục hoạt động ở mức cao ngay cả khi nhu cầu xăng giảm để bổ sung cho kho dự trữ các sản phẩm chưng cất đang ở mức trung bình thấp.

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), dự trữ các sản phẩm chưng cất của các nước do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nắm giữ đạt tổng cộng 483,6 triệu thùng trong tháng 6/2022, giảm 2,5% so với tháng 2/2022.

[Giá xăng tại Mỹ ghi nhận chuỗi giảm dài thứ hai trong 17 năm qua]

Dự trữ xăng của Mỹ đang ở gần mức trung bình 5 năm, nhưng dự kiến sẽ tăng vì các nhà máy lọc dầu chỉ có thể thay đổi lượng sản phẩm hỗn hợp được sản xuất quá mức.

John Auers, một nhà tư vấn lọc dầu cho biết, các nhà lọc dầu không muốn sản xuất xăng ngay bây giờ nhưng họ buộc phải sản xuất xăng cùng với dầu diesel, do đó họ đang sản xuất xăng quá mức.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), các nhà máy lọc dầu hiện đang hoạt động 93% công suất, phù hợp với mức trung bình của 5 năm. Một thùng dầu chế tạo được lượng xăng nhiều gấp hai lần do với dầu diesel.

Theo ước tính của RBC, nhu cầu xăng của Mỹ đã giảm 4,4% trong năm nay.

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng bán lẻ hiện là 3,764 USD, giảm 11 tuần liên tiếp so với mức đỉnh lịch sử là 5,02 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít).

Châu Âu có thể không tiếp tục sản xuất đủ sản phẩm chưng cất vì những sản phẩm đó cần khí tự nhiên để chế tạo, mà châu lục này chủ yếu lấy từ Nga. Moskva đã cắt phần lớn lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục