Giả xe bưu chính để chở hàng không rõ nguồn gốc

Chi cục QLTT Quảng Bình vừa xử lý xe tải “ngụy trang” xe Bưu chính VN chở 5 loại mặt hàng không có nguồn gốc trị giá 300 triệu đồng.
Ngày 19/8, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết vừa xử lý xe tải “ngụy trang” hai bên thành xe dòng chữ Bưu chính Việt Nam nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thì phát hiện 5 chủng loại mặt hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 16/8, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Quảng Bình đã dừng và kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 29C-14332, lưu thông theo hướng Nam-Bắc do Hoàng Văn Tiến (trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) điểu khiển.

Sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe chở một ít kiện hàng có ghi chữ Bưu chính Việt Nam, còn lại hầu hết là hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ chứng minh là hàng bưu chính.

Tài xế xe tải cho biết, họ chỉ đến địa điểm bưu chính ở Thành phố Hồ Chí Minh nhận chở hàng ra Bắc, còn hàng hóa trên như thế nào thì không rõ.

Xác định đây là sự lợi dụng hàng bưu chính để trộn lẫn hàng hóa khác vào để vận chuyển, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ xe và hàng hóa không rõ nguồn gốc trên để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Đức Thọ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục