Giải cứu an toàn gần một nửa số thợ mỏ tại Chile

Hơn nửa ngày kể từ khi công cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chile được tiến hành, lực lượng cứu hộ đã giải cứu an toàn 15 người.
Hơn nửa ngày kể từ khi tiến hành công cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chile mắc kẹt ở độ sâu 700 mét trong hơn hai tháng qua, tính đến tối 13/10 (giờ Hà Nội), lực lượng cứu hộ đã giải cứu an toàn 15 người.
 
Trong số những thợ mỏ đầu tiên được đưa lên mặt đất an toàn có Carlos Mamani, người Bolivia. Đích thân Tổng thống Bolivia Evo Morales đã sang Chile để đón người đồng hương này.
 
Phát biểu tại sân bay Copiapo của Chile trước khi lên đường tới khu mỏ San Jose, ông Morales đã hoan nghênh nỗ lực giải cứu các thợ mỏ của Chile, đồng thời khẳng định sự kiện này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Dự kiến ông Morales sẽ gặp người đồng cấp Chile Sebastian Pinera.
 
Hiện những người thợ mỏ được giải cứu an toàn đã được đưa đến các bệnh viện để tiếp tục chăm sóc y tế trong khi công tác cứu hộ tiếp tục được tiến hành khẩn trương. Cuộc giải cứu đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng, được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình từ Mỹ đến châu Âu và Trung Đông.
 
Tại hiện trường, hơn 1.000 nhà báo theo dõi các màn hình truyền hình hoạt động cứu hộ.
 
Những nhân vật chính của "trường ca" giải cứu này đã bị kẹt dưới lòng đất khi mỏ khai thác vàng và đồng San Jose gần thành phố Copiapo, cách thủ đô Santiago của Chile hơn 700 km về phía Bắc, bị sập ngày 5/8 vừa qua.
 
Những nỗ lực và hy vọng tìm kiếm tưởng chừng đã vô vọng, nhưng 17 ngày sau đó, đội cứu hộ phát hiện một tờ giấy trắng với những nét chữ màu đỏ “Chúng tôi vẫn sống và hiện ở trong hầm trú ẩn” của các thợ mỏ./.

Tin cùng chuyên mục