Với ý tưởng nghiên cứu, sản xuất băng vệ sinh phụ nữ phân hủy sinh học từ vỏ quả thanh long, nhóm nữ sinh đến từ Hà Nội và TP.HCM đã giành giải Nhất cuộc thi Earth Prize 2022 của Thụy Sĩ.
Chỉ khi nào các doanh nghiệp lớn tham gia và đưa thành các chuỗi, tìm cách phối hợp với nông dân và đạt được tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu thì mới không còn chuyện giải cứu.
Lượng công ten nơ quay đầu, tìm kiếm thị trường nội địa sau thời gian ùn ứ tại Lạng Sơn gia tăng, tuy nhiên, lượng hàng hoá, nông sản vẫn đang ngày ngày đổ về các cửa khẩu.
Việc phải có cơ chế phòng vệ cho mặt hàng nông sản trong tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh... rất cần được các cơ quan chức năng tính đến để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.
Theo Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, đa phần nông sản của huyện được bán ở Hải Dương nên đây là nguyên nhân khiến việc tiêu thụ gặp khó.
Ban tổ chức Phiên chợ 0 đồng ở Hải Dương đã chuẩn bị 1.000 suất đi chợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gồm nước mắm, dầu ăn, bột canh, trứng, mỳ tôm, rau, củ…
Dư luận cũng cho rằng các cơ quan quản lý dường như vào cuộc chậm một bước so với cộng đồng nên giải pháp nào gỡ khó triệt để cho nông dân nhất là khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra cần được "giải cứu."
Thông qua mạng xã hội, người dân ở nhiều địa phương đang tích cực kêu gọi giải cứu nông sản gặp khó trong tiêu thụ cho nông dân những vùng dịch COVID-19.
Sở Công Thương Hải Dương đã có văn bản đề nghị các chốt kiểm soát tạo điều kiện lưu thông cho đội xe tình nguyện của Tỉnh đoàn đi thu mua nông sản, đảm bảo áp dụng đầy đủ biện pháp phòng dịch.
Trong bối cảnh thị trường nông sản Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã sử dụng công nghệ JEVA như một giải pháp hữu hiệu để "giải cứu."
Do thua lỗ kéo dài, nông dân các tỉnh Nam Trung Bộ đang có xu hướng phá bỏ mía để trồng các loại cây khác như sắn, keo lai, dưa hấu… và nguy cơ “khủng hoảng” thiếu nguyên liệu mía đang dần hiện hữu.
Thất thoát trong chế biến nông sản sau thu hoạch tại Việt Nam đang quá lớn, chiếm khoảng 30% tổng giá trị. Vấn đề này là khó khăn chung của cả ngành và các rủi ro xuất phát từ nhiều yếu tố.
Dự thảo Luật trồng trọt chưa có quy định về chính sách của Nhà nước để cân đối cung-cầu, đẩy nhanh tiến trình cơ giới hóa nông nghiệp nhằm khắc phục tình trạng nông dân bị thua lỗ, ép giá.
Việc người trồng dưa khó tiêu thụ, không hẳn do thừa nguồn cung, mà cái chính là chưa thiết lập được một chuỗi cung ứng, phân phối hợp lý, dẫn đến sản xuất chưa gặp được thị trường.
Những ngày qua, nông dân trồng dưa hấu tại Quảng Bình bước vào thu hoạch dưa hấu chính vụ. người dân chưa kịp mừng vì được mùa thì lại lo lắng, loay hoay tìm đầu ra.
Trước bối cảnh người nông dân gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm củ cải, su hào, các hệ thống siêu thị trên địa bàn TP.HCM đã công bố kế hoạch vào cuộc giải cứu những mặt hàng này.
Với mức giá ớt bán tại vườn có lúc xuống bằng 1/10 năm ngoái, chỉ còn 2.000 đồng/kg, điệp khúc “được mùa mất giá” đã quay trở lại với mức thiệt hại báo động.