Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin ngày 7/5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký lệnh giải tán chính phủ để chờ bổ nhiệm mới.
Văn phòng Tổng thống CHDC Congo đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Lukonde. Tuy nhiên, Chính phủ của ông Lukonde sẽ "tiếp tục giải quyết các vấn đề hiện tại" đến khi chính phủ mới được thành lập.
Sắc lệnh cho phép chính phủ hiện nay được thực thi các nhiệm vụ hành chính quan trọng cho tới khi chính phủ mới nhậm chức. Ngoài ra, sắc lệnh cũng yêu cầu giải tán quốc hội vào ngày 15/1/2024.
Tổng thống Bờ Biển Ngà đã bổ nhiệm Thị trưởng thành phố Abidjan, ông Robert Beugre Mambe làm Thủ tướng sau khi cách chức Thủ tướng Patrick Achi và nội các mà không giải thích lý do.
Chánh Văn phòng Tổng thống Bờ Biển Ngà cho biết Tổng thống Ouattara hoan nghênh sự phục vụ tận tụy của Thủ tướng Achi và tất cả các thành viên chính phủ đối với đất nước trong những năm qua.
Quân đội Gabon cho biết Tổng thống Ali Bongo Ondimba đang bị quản thúc tại gia, trong khi nhiều người thân cận với ông đã bị bắt giữ với cáo buộc tội phản quốc, tham ô, làm giả chữ ký của tổng thống.
Ngày 16/12, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova đã bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Eduard Heger sau khi chính phủ này không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Hiến pháp mới, dự kiến sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân trong tháng này, là trọng tâm trong kế hoạch của Tổng thống Saied nhằm tái thiết hệ thống chính trị của Tunisia.
Hội đồng Quốc phòng và An ninh Sudan đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Cung điện Cộng hòa ở Khartoum để thảo luận về các diễn biến an ninh trong nước.
Tại thủ đô Khartoum của Sudan, những người biểu tình tập trung về dinh tổng thống - trụ sở chính mà chính quyền quân sự kiểm soát kể từ khi Tướng Abdel Fattah al-Burhan nắm quyền kiểm soát ngày 25/10.
Những người biểu tình mang quốc kỳ Sudan và ảnh của những người đã thiệt mạng trong những cuộc biểu tình nhằm phản đối đảo chính và hô vang phản đối Tổng Tư lệnh quân đội Sudan al-Burhan.
Người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm làm binh biến, Trung tá Doumbouya cho biết đã giải tán chính phủ và các thể chế hiện hành ở Guinea, đồng thời đóng cửa biên giới trên bộ và trên không của nước này.
Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Kais Saied cho biết sẽ đảm đương quyền điều hành đất nước với sự hỗ trợ của một thủ tướng mới do ông chỉ định.
Tajikistan đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng thấy sau khi nền kinh tế yếu nhất trong không gian hậu Xô Viết chịu tác động nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chính trường Malaysia đã leo thang căng thẳng khi ngày 23/9, lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ trong Quốc hội để thành lập chính phủ mới.
Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi cho rằng Tổng thống Jose Mar Vaz không có quyền giải tán hay bổ nhiệm chính phủ thay thế, do nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông đã kết thúc tháng Sáu vừa qua.
Ông Nursultan Nazarbayev đã làm Tổng thống Kazakhstan từ khi quốc gia này độc lập vào năm 1991 và đây là nhiệm kỳ thứ 5 ông giữ cương vị Tổng thống quốc gia Trung Á này.
Quyết định giải tán chính phủ do không đạt được thay đổi về kinh tế của Tổng thống Nazarbayev đã đánh dấu sự chấm dứt quyền lực của Thủ tướng Bakytzhan Sagintayev, người giữ chức vụ này từ năm 2016.