Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa ký sắc lệnh giải tán chính phủ

Sắc lệnh cho phép chính phủ hiện nay được thực thi các nhiệm vụ hành chính quan trọng cho tới khi chính phủ mới nhậm chức. Ngoài ra, sắc lệnh cũng yêu cầu giải tán quốc hội vào ngày 15/1/2024.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa.(Nguồn: CNN)
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa.(Nguồn: CNN)

Ngày 7/12, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã ký sắc lệnh giải tán chính phủ sau khi Thủ tướng Antonio Costa từ chức vào tháng trước do bị điều tra cáo buộc tham nhũng.

Sắc lệnh cho phép chính phủ hiện nay được thực thi các nhiệm vụ hành chính quan trọng cho tới khi chính phủ mới nhậm chức. Ngoài ra, sắc lệnh cũng yêu cầu giải tán quốc hội vào ngày 15/1/2024.

Quyết định này phù hợp với các nội dung trong Hiến pháp, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 năm sau.

Trước đó, Tổng thống Rebelo de Sousa đã hoãn việc chính thức giải tán chính phủ để chờ quốc hội nước này thông qua ngân sách năm 2024 nhằm đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hôm 7/11 vừa qua, Thủ tướng Costa đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh cơ quan chức năng đang tiến hành cuộc điều tra tham nhũng do nghi ngờ chính phủ đã có những sai phạm trong các dự án khai thác lithium và phát triển hydrogen xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục