Giải tỏa hành khách từ Cà Mau đi các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ

Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau phối hợp các doanh nghiệp vận tải hành khách điều động toàn bộ 40 xe dự phòng (từ 32 đến 45 giường) tham giải tỏa hành khách.

Lượng khách mua vé tuyến cố định từ Cà Mau đến các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ tăng cao so với ngày thường. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)
Lượng khách mua vé tuyến cố định từ Cà Mau đến các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ tăng cao so với ngày thường. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Từ ngày 13-16/2/2024 (tức mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng), lượng khách từ Cà Mau mua vé đi các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ tăng cao so với ngày thường. Bình quân mỗi ngày có khoảng 12.000-13.000 khách qua bến, riêng ngày 15/2 có trên 15.000 khách mua vé đi tuyến Cà Mau-Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau-Đồng Nai, Cà MauBình Dương, Cà Mau-Bến Cát, Cà Mau- Biên Hòa, Cà Mau-Vùng Tàu, Cà Mau-Nha Trang, Cà Mau-Đà Lạt...

Trong ngày mùng 6, các doanh nghiệp đã tổ chức 238 chuyến xe (kể cả phương tiện tham gia giải tỏa hành khách) để phục vụ hành khách qua bến, chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động trở lại nơi học tập, làm việc sau những ngày về quê vui Xuân, đón Tết cùng gia đình.

Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau phối hợp các doanh nghiệp vận tải hành khách điều động toàn bộ 40 xe dự phòng (từ 32 đến 45 giường) tham giải tỏa hành khách.

Nhờ đó, không xảy ra tình trạng ứ đọng khách kéo dài, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, hoạt động thông suốt, an toàn tại bến xe Cà Mau.

Ông Phạm Văn Phương, Trưởng Bến xe khách Cà Mau, cho biết Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau kết hợp lực lượng Thanh tra giao thông, Công an phường thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải hành khách trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Nếu phát hiện doanh nghiệp nào tự ý gia tăng giá cước quá quy định, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xứ lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa phát hiện doanh nghiệp nào sai phạm liên quan đến việc gia tăng giá cước.

Theo Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau, từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, lượng khách qua bến sẽ giảm dần, khả năng có khoảng trên 10.000 lượt hành khách thông qua bến.

Các hãng xe khách tại tỉnh sẵn sàng xe dự phòng tham gia giải tỏa hành khách tại bến khi cần thiết; đồng thời, cam kết đảm bảo bán vé đúng giá niêm yết, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm khẳng định uy tín, thương hiệu.

Ông Phạm Văn Phương, Trưởng Bến xe khách Cà Mau, cho biết thêm Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau yêu cầu các hãng xe thông báo số điện thoại đường dây nóng, niêm yết giá cước tại phòng bán vé và trên xe khách để người dân, hành khách dễ dàng thực hiện giám sát và phản ảnh kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện các nhà xe gia tăng giá cước vượt quá quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục