Giảm 2 năm tù cho lái xe gây tai nạn làm 7 người chết

Vừa qua khỏi cua khuất tầm nhìn, lái xe container đạp mạnh chân phanh làm thùng xe bị văng ngang, quét 17 người xuống vực.

Ngày 26/11, Tòa án nhân dân tối cao mở phiên phúc thẩm tại Cao Bằng, xét xử vụ án Trương Văn Thái lái xe gây tai nạn giao thông làm 7 người chết, 10 người bị thương nặng trên đèo Kéo Pựt, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) ngày 9/12/2012.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, vào 14 giờ 30 ngày 9/12/2012, Trương Văn Thái (sinh 1973, trú tại quận An Dương, thành phố Hải Phòng)  lái xe container mang biển số 15C-021.82 lưu thông theo hướng từ Cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa về thành phố Cao Bằng thì gây ra vụ nạn.

Trước đó khoảng 30 phút, tại địa điểm này vừa xảy ra một vụ tai nạn, một chiếc xe tải hạng nhỏ bị rơi xuống vực và lái xe đang bị kẹt trong cabin. Lúc này, rất nhiều người dân đang đứng trên bờ vực, tìm cách cứu hộ chiếc xe bị nạn thì Trương Văn Thái lái xe container đến nơi.

Vừa qua khỏi cua khuất tầm nhìn, Trương Văn Thái chợt thấy đám đông tụ tập ven đường, bèn đạp mạnh chân phanh làm thùng xe bị văng ngang, quét 17 người và 6 chiếc xe máy xuống vực.

Sau vụ tai nạn, Thái đã cùng lực lượng cứu hộ tìm cách cứu các nạn nhân và ra đầu thú tại cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng.

Tại phiên tòa sơ thẩm mở ngày 1/7 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Trương Văn Thái chín năm tù vì hành vi gây hậu quả nghiêm trọng.

Không đồng tình với kết luận của Toà án nhân dân tỉnh, Trương Văn Thái làm đơn kháng cáo, xin xét xử phúc thẩm.

Sau khi nghiên cứu, xem xét các tình tiết, nhận thấy Trương Văn Thái có thái độ ăn năn hối lỗi, có nhân thân tốt, Tòa án nhân dân tối cao đã giảm hình phạt từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù giam.

Tuy nhiên, theo ý kiến của những thân nhân người bị hại, mức án 7 năm tù là quá nhẹ, không đủ răn đe đối với hành vi lái xe ẩu, gây hậu quả nghiêm trọng như hành vi của Trương Văn Thái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục