Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, ngày 5/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và là truyền thống của dân tộc Việt Nam, trong đó các cơ quan truyền thông của Đoàn như báo Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến của thanh niên trên các lĩnh vực.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trong điều kiện đất nước gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống, năng động sáng tạo, tạo ra những phong trào thiết thực hiệu quả đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, qua đó khẳng định rõ vai trò của xung kích của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã tập hợp đông đảo lực lượng thanh niên tham gia đạt hiệu quả thiết thực như thực hiện hàng chục nghìn đề tài nghiên cứu khoa học, đảm nhận các công trình khó, cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn trật tư an toàn giao thông.

Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong các hoạt động của Đoàn, nhất là phong trào thanh thiếu niên ở khu vực nông thôn (chiếm gần 70%) nhưng chất lượng hoạt động, nội dung, phương thức sinh hoạt chưa đổi mới do đó chưa phát huy được vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Thủ tướng đề nghị
xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và hiệu quả, nhất là cấp đoàn ở nông thôn hoạt động có hiệu quả thiết thực; giáo dục văn hóa, lối sống cho thanh niên, học sinh đi lạo động học tập ở nước ngoài hướng về Tổ quốc xây dựng đất nước.

Thủ tướng giao cho Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất mô hình đào tạo cán bộ trẻ tại chỗ, trước mắt là triển khai tại 61 huyện nghèo xây dựng mô hình Phó Chủ tịch kiêm Bí thư Chi đoàn xã.

Về thực hiện các phong trào trong thanh niên, Thủ tướng lưu ý các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm tới đào tạo nghề và giải quyết việc làm, phấn đầu đến năm 2010 cả nước đạt trên 50% lao động được đào tạo nghề. Do vậy, Trung ương Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động rà soát lại các cơ chế chính sách nhằm tạo mọi thuận lợi cho thanh niên được tham gia học nghề và giải quyết việc làm để họ có điều kiện đóng góp hơn nữa cho đất nước và nâng cao đời sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục