Giáo dục về dinh dưỡng cho 5 vạn học sinh Hà Nội

Hơn 1.700 học sinh trường Tiểu học Cát Linh đã được hướng dẫn về tác dụng của dinh dưỡng học đường và ý thức bảo vệ môi trường.
Sáng 23/12, hơn 1.700 học sinh trường Tiểu học Cát Linh đã được các chuyên gia về dinh dưỡng và môi trường hướng dẫn về tác dụng của dinh dưỡng học đường, ý thức bảo vệ môi trường trong cuộc sống.

Đây là chương trình “Dinh dưỡng học đường và giáo dục môi trường tại các trường tiểu học” do Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội và Công ty Tetra Pak Việt Nam tổ chức và nhân rộng cho gần 5 vạn học sinh tại 40 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết việc triển khai tổ chức chương trình "Dinh dưỡng học đường và bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố sẽ giúp học sinh tiểu học Hà Nội hiểu biết hơn về dinh dưỡng học đường, làm phong phú thêm kiến thức của các em, đồng thời giúp các em tích cực hành động giữ gìn vệ sinh môi trường.

Theo Tổng Giám đốc Tetra Pak, Peter Logan, chương trình là một trong những cách giúp trẻ em Việt Nam phát triển trí tuệ và thể chất.

Hiện nay, tỷ lệ sữa sử dụng tại Việt Nam là 6 lít/đầu người/năm, thuộc vào hàng thấp nhất trong khu vực và trên thế giới, trong khi đó, tại Thái Lan là 28 lít và Trung Quốc là 26 lít/đầu người/năm. Vì vậy, Việt Nam rất cần được mở rộng các chương trình khuyến khích trẻ em uống sữa như chương trình "Sữa học đường".

Chương trình này đã triển khai thành công tới 10 vạn học sinh tiểu học tại hơn 100 trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

Anh Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục