Giao lưu đốt lửa trại bày tỏ tình đoàn kết với Cuba

Ngày 25/12, Đại sứ quán VN tại Cuba đã tham gia hoạt động đốt lửa trại bày tỏ tình đoàn kết với Cuba tại Công viên Lenin ở Havana.
Ngày 25/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tham gia hoạt động đốt lửa trại bày tỏ tình đoàn kết với Cuba do Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) tổ chức tại Công viên Lenin ở thủ đô Havana.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Enrique Román - Phó Chủ tịch thứ nhất ICAP đã nhấn mạnh, những thành tựu kinh tế-xã hội của Cuba trong những năm qua, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của các nước đối với ICAP trong suốt 50 năm hình thành và phát triển của tổ chức này.

Ông Román bày tỏ lòng biết ơn đối với tình đoàn kết, hữu nghị và sự ủng hộ của các nước đối với nhân dân Cuba, đặc biệt trong cuộc đấu tranh đòi Mỹ dỡ bỏ cuộc bao vây, cấm vận kinh tế đơn phương chống Cuba trong suốt gần nửa thế kỷ qua cũng như việc đòi trả tự do cho năm chiến sĩ anh hùng Cuba đang bị giam giữ tại các nhà tù Mỹ.

Nhân dịp này, ông Román khẳng định cam kết của Cuba sẽ tiếp tục giúp đỡ các nước đang phát triển trên thế giới trong công tác giáo dục và y tế. Theo ông, Cuba hiện đang giúp đào tạo 53.000 sinh viên thuộc 89 nước trên thế giới.

Ngoài ra, kể từ năm 1963 đến nay, nước này đã cử gần 113.600 lượt bác sỹ và nhân viên y tế đi làm việc và cộng tác tại 103 nước, tiến hành 300 triệu lượt khám chữa bệnh và cứu sống hơn một triệu bệnh nhân thoát khỏi các căn bệnh hiểm nghèo.

Đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, Văn phòng Thương mại, Thông tấn xã Việt Nam, học sinh, sinh viên đang học tập tại Cuba đã tham gia lễ đốt lửa trại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và giới thiệu các món ăn dân tộc truyền thống trong đêm hội cùng với các đại sứ quán khác.

Nhân dịp 50 năm ICAP ra đời, ngày 22/12, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Vũ Chí Công cũng đã trao tặng tổ chức này hai con voi sứ của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại sứ Vũ Chí Công khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba anh em.

Đại sứ chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn về mọi mặt mà Cuba đã đạt được trong thời gian qua trong bối cảnh bị bao vây cấm vận, phải đối phó với tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu và những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra; mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục