Giao lưu mừng 35 năm quan hệ ngoại giao VN-Thái

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và triển lãm đã tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.
Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2011), nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và triển lãm đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua.

Tối 5/8, tại Nhà hát thành phố diễn ra buổi hòa nhạc đặc biệt do Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đêm diễn giới thiệu không gian âm nhạc Thái Lan cùng nhiều giai điệu quen thuộc của âm nhạc Việt Nam với phần thể hiện đặc biệt của nghệ sỹ kèn saxophone hàng đầu Việt Nam, Trần Mạnh Tuấn.

Dịp này, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Thái và Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức tuần lễ giao lưu, triển lãm về đất nước, con người Thái Lan.

Với chủ đề “Thái Lan-Xứ sở những nụ cười,” chương trình đã diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như triển lãm ảnh về đất nước Thái Lan, về quan hệ Việt Nam-Thái Lan; giới thiệu du lịch, nghệ thuật múa dân gian, ẩm thực Thái Lan; thi tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa Thái Lan; cùng các đêm giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian giữa sinh viên hai nước.

Đây chính là dịp để người dân Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu về đất nước Chùa Vàng xinh đẹp, đưa người xem đến với nền văn hóa rất riêng biệt, giàu bản sắc, nhưng cũng mang nhiều điểm tương đồng, gần gũi giữa hai đất nước cùng chung khu vực Đông Nam Á. Đây còn là dịp để giới trẻ hai nước giao lưu với nhau, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa, trong dịp này còn diễn ra các cuộc triển lãm - hội chợ thương mại sản phẩm Thái Lan, triển lãm du lịch, triển lãm du học Thái Lan.../.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục