Giao lưu nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh”

Tối 23/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh”.
Tối 23/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh”.

Tham dự buổi giao lưu có: Ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; tỉnh Nghệ An và trên 100 đại biểu thanh, thiếu niên kiều bào trở về từ các nước trên thế giới.

Chương trình được thực hiện ngay trên quê hương của Người thể hiện tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước đối với Bác, vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới; giúp thanh niên kiều bào hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam và về quê hương của Bác.

Đây cũng là thông điệp thể hiện quyết tâm thực hiện di chúc của Người, nguyện ra sức củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước trên thế giới.

Trước đó, trong các ngày 22 - 23/7, với chủ đề “Ngọn đuốc dẫn đường” mang nhiều ý nghĩa, các đại biểu đã đến viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ; thăm quê nội, quê ngoại Bác; dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên; thăm, tặng quà các thương bệnh binh tỉnh Nghệ An; tham quan đền thờ Vua Quang Trung và một số di tích lịch sử văn hóa khác trên địa bàn Nghệ An./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục