Giao lưu, quảng bá du lịch Việt Nam tại Pháp

Buổi giao lưu nhằm giới thiệu tới bạn bè Pháp vẻ đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam, để thu hút khách đến miền đất phương Đông này.
"Việt Nam, điểm đến ưa thích" là chủ đề của buổi gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Pháp, diễn ra ngày 14/12 tại thủ đô Paris.

Cuộc gặp do Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Tổng công ty hàng không dân dụng Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại diện các hãng du lịch lữ hành của hai nước.

Trong khuôn khổ cuộc giao lưu, đại diện Tổng cục Du lịch đã giới thiệu các chính sách mới nhằm khuyến khích sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, những sự kiện văn hóa lớn sẽ được tổ chức trong năm 2010, đồng thời thông báo các tour du lịch khuyến mại và các sản phẩm mới của các công ty lữ hành Việt Nam.

Phát biểu với báo giới, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết buổi giao lưu nhằm giới thiệu tới bạn bè Pháp vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam và từ đó thu hút khách du lịch Pháp đến miền đất phương Đông này.

Theo ông Cường, Việt Nam và Pháp có nhiều tiềm năng trong quan hệ hợp tác kinh tế thương mại du lịch. Pháp được coi là một trong 10 thị trường hàng đầu có lượng khách đến Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thiên tai và dịch bệnh, lượng khách Pháp đến Việt Nam đã giảm.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, từ đầu năm đến nay, lượng khách quốc tế vào Việt Nam ước tính đạt 3,4 triệu lượt, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó khách Pháp đứng hàng thứ 7 với tổng số gần 160.000 người, giảm 3,7%.

Để khôi phục và phát triển ngành công nghiệp không khói này, Nhà nước Việt Nam đã thông qua một chương trình hành động mang tên "Ấn tượng Việt Nam", trong đó tập trung cải tiến thủ tục hành chính, cấp thị thực tại cửa khẩu cho khách du lịch nước ngoài, miễn thị thực cho Việt kiều về thăm quê, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng và có chất lượng, nâng cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành tìm kiếm khách hàng cũng như mở rộng thị trường trong và ngoài nước...

Về triển vọng hợp tác du lịch giữa hai nước, ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng điều kiện để phát triển quan hệ hợp tác này là rất lớn.

Việt Nam và Pháp đã có thỏa thuận hợp tác du lịch ký năm 1996. Năm 2005, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Cục Du lịch Pháp đã ký nghị định thư và mới đây nhất, vào tháng 9/2009, hai bên đã có Biên bản ghi nhớ để tiếp tục triển khai nghị định thư đó. Cụ thể là trao đổi và cung cấp thông tin, hỗ trợ đào tạo, tăng cường công tác xúc tiến du lịch đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch hai nước gặp gỡ, trao đổi khả năng hợp tác kinh doanh.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài nhấn mạnh các cơ hội có thể chia sẻ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời thu hút khách du lịch Pháp đến với Việt Nam đó là Festival Huế (6/2010), Đại Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội (10/2010) và Tuần lễ Pháp tại Việt Nam (11/2010)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục