Giao lưu thư pháp Việt Nam - Nhật Bản

Nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản- Việt Nam, buổi giao lưu biểu diễn và diễn giảng thư pháp hiện đại Nhật Bản-Việt Nam đã được tổ chức từ 14h đến 17h ngày 8/11/2008 tại Thiền viện Ngọc Quán (Chùa Cót, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), giữa Hiệp hội Thư pháp Đông Dương với sự có mặt của hơn 20 thư pháp gia Nhật Bản và nhóm thư pháp Tiền vệ Việt Nam Zen'ei Gang of Five.

Nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản- Việt Nam, buổi giao lưu biểu diễn và diễn giảng thư pháp hiện đại Nhật Bản-Việt Nam đã được tổ chức từ 14h đến 17h ngày 8/11/2008 tại Thiền viện Ngọc Quán  (Chùa Cót, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội), giữa Hiệp hội Thư pháp Đông Dương với sự có mặt của hơn 20 thư pháp gia Nhật Bản và nhóm thư pháp Tiền vệ Việt Nam Zen'ei Gang of Five.

Chương trình được chủ trì bởi Hiệp hội Thư pháp Đông Dương với mục đích thúc đẩy giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nghệ thuật thư pháp, trong đó các thành viên của nhóm thư pháp. Tiền vệ Việt Nam cùng các thư pháp gia Nhật Bản biểu diễn thị phạm 20 bức thư pháp hiện đại cỡ lớn.

Zen'ei Gang of Five là nhóm thư pháp gồm các tác giả Trần Trọng Dương, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Quang Thắng và Lê Quốc Việt. Từ cuối 2006, nhóm đã có những hoạt động kết hợp thư pháp với một số loại hình nghệ thuật đương đại mang tính truyền thống đa phương tiện, cụ thể là tại một số cuộc triển lãm trong nước như Hồn Thu thảo, Chữ, Vũ hội chữ, Tôi nghe như thế này... ./.  

(TT&VH)

Tin cùng chuyên mục