Giao thừa trên công trình nút giao thông Ngã Ba Huế-Đà Nẵng

Trong đêm giao thừa, tại công trình Dự án nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế, không khí lao động khẩn trương, cán bộ, công nhân làm việc 24/24 giờ để kịp hoàn thành vào dịp 29/3.
Giao thừa trên công trình nút giao thông Ngã Ba Huế-Đà Nẵng ảnh 1Không khí lao động đêm giao thừa tại công trình. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Trong đêm giao thừa, tại Đà Nẵng có một không khí sôi động, đó là tại công trình Dự án nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế. Tại đây là không khí lao động khẩn trương, cán bộ, công nhân làm việc 24/24 giờ để kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp 29/3/2015, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương.

Ông Trần Trung Nghĩa, phó giám đốc ban quản lý dự án cho biết, trong đêm giao thừa, khoảng 300 cán bộ, công nhân đang có mặt tại công trường. "Chúng tôi sẽ thăm và chúc Tết anh em công nhân đúng lúc giao thừa, sau đó lại tiếp tục lao động sản xuất. Công việc chính hiện nay là tập trung khâu hoàn thiện như láng nhựa đường dẫn, dựng lan can, san ủi các khu đất để trồng hoa...Mồng một Tết, chúng tôi sẽ tiến hành rải thảm toàn bộ đường cầu dẫn," Ông Nghĩa nói.

Đội trưởng đội thi công Phan Thị Long, người đội trưởng nữ duy nhất của đơn vị cũng có mặt tại công trường, cho biết: "Em quê Hà Tĩnh, rất muốn về quê đón Tết cùng gia đình, nhưng yêu cầu tiến độ công trình, nên em đã động viên và cùng anh em ở lại lao động, có thoáng chút nhớ nhà nhưng vì một niềm vui chung cho ngày "nối một nhịp cầu" nên cũng vui vẻ."

Anh Trần Văn Chánh, quê Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam cũng không về nhà mà ở lại cùng anh em đón giao thừa tại công trường, vui vẻ cho biết: "Việc nhà đã có vợ và các con lo, mình tranh thủ những ngày trước Tết về thắp nhang ông bà, tổ tiên rồi, nên cũng không lo lắng gì. Mình cùng anh em ở lại quyết tâm lao động đạt năng suất thật cao để kịp tiến độ đã đề ra..."

Vì mục đích là xóa "điểm đen" về giao thông nên Chính phủ đã quyết định đầu tư xây dựng cầu vượt tại đây. Dự án Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế-Đà Nẵng được khởi công vào ngày 28/09/2013, sau hơn 16 tháng thi công liên tục (3 ca/ngày) với hơn 1.000 cán bộ công nhân, đến thời điểm này đã hoàn thành hơn 96% kế hoạch công việc.

Mặc dù khối lượng tăng thêm 30% do phát sinh trục 1 Tây Bắc và tháp dây văng, nhưng để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, Tập đoàn Trung Nam đang tập trung mọi nguồn lực để thi công trung trong dịp Tết này và sẽ khánh thành vào đúng ngày 29/03/2015.

Khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng thời gian góp phần quan trọng trong việc xóa "điểm đen" về tai nạn giao thông và gây ùn tắc giao thông tại đây.

Cùng với cả nước, Đà Nẵng đón giao thừa trong niềm tin mới, hướng tới chủ đề năm 2015 của thành phố “Năm văn hóa văn minh đô thị”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục