Dưới sự tổ chức của Liên đoàn Công nhân Bồ Đào Nha (CGTP) và Tổng liênđoàn Công nhân (UGT), giáo viên đến từ các trường mẫu giáo, trường trung học cơsở và phổ thông trung học trên toàn đất nước Bồ Đào Nha đã tuần hành từ quảngtrường Marques Pombal dọc theo Đại lộ Tự do tiến về Quảng trường Restauradores ởkhu thương mại Lisbon. Họ hô vang khẩu hiệu phản đối các biện pháp khắc khổ màchính phủ áp đặt bao gồm tăng giờ làm việc, cắt giảm số lượng giáo viên, giảmtiền bồi thường cho các giáo viên tạm nghỉ việc và các khoản trợ cấp của họ.
Ông Joao Silva, Chủ tịch Liên hiệp Giáo dục Quốc gia Bồ Đào Nha trực thuộcUGT cho biết, gần 10.000 nhân viên ngành giáo dục trên đất nước tham gia biểutình trong ngày 15/6. Cuộc biểu tình này được xem là có quy mô lớn nhất từ đầunăm đến nay.
Theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Giáo dục Bồ Đào Nha Nuno Crato đãgặp các đại diện đến từ CGTP và UGT, kêu gọi họ đặt lợi ích của sinh viên lêntrước và ngừng tiến hành các cuộc biểu tình dự kiến vào ngày 17/6, 24/6 và 28/6,là các ngày diễn ra các kỳ thi ở nước này.
Chính phủ Bồ Đào Nha đã tiến hành một loạt biện pháp khắc khổ, nhằm đápứng mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách nhà nước mà "bộ ba cứu trợ" gồm Liên minhchâu Âu (EU), Qũy tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)yêu cầu, để đổi lấy gói cứu trợ tiếp theo trị giá 78 tỷ euro.
Tuy vậy, các biện pháp cải cách của chính phủ đã gây ra phản ứng gay gắttừ phía người dân Bồ Đào Nha khi mà thu nhập và phúc lợi của họ bị cắt giảmtrong khi sinh hoạt phí gia tăng, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn.
Đây là nguyên nhân chính dẫn tới các cuộc biểu tình của người lao động từnhiều ngành nghề khác nhau nổ ra trong thời gian qua trên khắp đất nước./.