Giầy định vị GPS cho bệnh nhân Alzheimer

Sự kết hợp giữa một công ty sản xuất giầy và công ty công nghệ đã cho ra đời một sản phẩm giầy hết sức độc đáo được gắn thiết bị định vị GPS.

Sự kết hợp giữa một công ty sản xuất giầy và công ty công nghệ đã cho ra đời một sản phẩm giầy hết sức độc đáo được gắn thiết bị định vị GPS nhằm giúp đỡ những bệnh nhân Alzheimer, vốn gặp rất nhiều khó khăn khi phải di chuyển hàng ngày.
 
Giáo sư Andrew Carle thuộc trường Đại học Goerge Mason, Australia cho biết công nghệ trên sẽ giúp định vị chính xác khu vực mà bệnh nhân Alzheimer di chuyển trong vòng 30 mét tại bất kỳ địa hình nào.
 
Theo giáo sư Carle khoảng 60% người mắc căn bệnh này đều có biểu hiện "run lẩy bẩy" khi di chuyển, do đó dễ bị mất phương hướng.
 
Đôi giầy thần kỳ trên, là sản phẩm của công ty Aetrex Worldewide sản xuất, được gắn với một bộ cảm biến định vị toàn cầu (GPS) dưới đế. Sản phẩm GPS này do tập đoàn GTX chế tạo, với công nghệ tìm kiếm vị trí ưu việt, được đánh giá là hết sức hữu dụng đối với bệnh nhân Alzheimer.
 
Giáo sư Carle cho biết một hàng rào "địa lý" cũng sẽ được dựng lên xung quanh ngôi nhà của bệnh nhân và hệ thống cảnh báo "Google Map" sẽ gửi thông tin tới máy điện thoại di động của người thân bệnh nhân nhằm thông báo hướng di chuyển của họ, vốn đã được lập chương trình cài sẵn.

Bên cạnh tính ưu việt trên, đôi giày này còn giúp người thân, bạn bè, người giúp việc cho các bệnh nhân thoát khỏi những phiền toái khi tiếp nhận thông tin liên quan từ người bệnh về nơi mà họ muốn tới chỉ bằng một cú nhấp chuột.
 
Dự kiến, sản phẩm trên sẽ được đưa vào thực nghiệm vào cuối năm nay./.
 
Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục