Gìn giữ các đạo sắc phong - 'báu vật' thiêng liêng của làng quê xứ Huế

Nhiều ngôi làng cổ của tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện vẫn lưu giữ được một kho tàng đồ sộ các đạo sắc phong được các triều vua nhà Nguyễn phong tặng.
Gìn giữ các đạo sắc phong - 'báu vật' thiêng liêng của làng quê xứ Huế ảnh 1Các sắc phong tại điện thờ Thánh mẫu Thiên Y A Na (phường Hương An, thị xã Hương Trà) được phục chế trên giấy dó. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Gìn giữ các đạo sắc phong - 'báu vật' thiêng liêng của làng quê xứ Huế ảnh 2Những năm qua, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã giúp đỡ nhiều ngôi làng trên địa bàn tỉnh trong việc phục hồi, tư vấn bảo quản, số hóa nhằm lưu giữ nguồn di sản tư liệu Hán Nôm quý trong dân gian. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Gìn giữ các đạo sắc phong - 'báu vật' thiêng liêng của làng quê xứ Huế ảnh 3Các sắc phong tại điện thờ Thánh mẫu Thiên Y A Na (phường Hương An, thị xã Hương Trà) được phục chế trên giấy dó. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Gìn giữ các đạo sắc phong - 'báu vật' thiêng liêng của làng quê xứ Huế ảnh 4Các sắc phong tại điện thờ Thánh mẫu Thiên Y A Na (phường Hương An, thị xã Hương Trà) được phục chế trên giấy dó. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục