Giới đầu tư mạo hiểm lạc quan về tiềm năng của ASEAN và Trung Quốc

Xu hướng mới của các nhà đầu tư Trung Quốc là giúp các công ty đã tạo dựng được chỗ đứng “bơi ra biển lớn,” ra khỏi Trung Quốc và khám phá thị trường mới ở các khu vực khác như ASEAN.
Giới đầu tư mạo hiểm lạc quan về tiềm năng của ASEAN và Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: aseansc)

Theo báo “Liên hợp buổi sáng” của Singapore có chi nhánh ở Hong Kong, xu hướng mới của các nhà đầu tư Trung Quốc là giúp các công ty đã tạo dựng được chỗ đứng ra khỏi Trung Quốc và mở ra thị trường mới trong các khu vực như ASEAN.

Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc cho rằng ngay cả khi lòng tin của các nhà tư bản quốc tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và những ảnh hưởng môi trường quốc tế chung như căng thẳng trong quan hệ Trung-Mỹ, vẫn còn nhiều nhà tư bản đang tìm kiếm các dự án ở ASEAN và Trung Quốc, vì vậy họ lạc quan về tiềm năng của khu vực.

Tại diễn đàn trực tuyến do tổ chức Thông thương Trung Quốc (Business China) và Cục Phát triển Kinh tế Singapore phối hợp tổ chức hôm 25/8, Trần Vĩnh Xuyên, đối tác quản lý của Infotech Pacific Funds với 18 năm kinh nghiệm đầu tư tại Trung Quốc Đại lục, cho rằng số tiền huy động bằng vốn đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân trong nửa đầu năm nay mặc dù tiếp tục xu hướng giảm kể từ năm 2018, nhưng tỷ trọng đầu tư vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương lại tăng lên.

Ông giải thích: “Một phần nguyên nhân trong đó là do khu vực này đã kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn."

Trần Vĩnh Xuyên chỉ ra rằng xu hướng mới của các nhà đầu tư là giúp các công ty đã tạo dựng được chỗ đứng “bơi ra biển lớn,” ra khỏi Trung Quốc và khám phá thị trường mới ở các khu vực khác như ASEAN.

[Trung Quốc sẵn sàng cùng ASEAN thúc đẩy hòa bình khu vực và toàn cầu]

Tại diễn đàn, Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế Singapore Trang Khải Phong cũng cho biết ông đã quan sát thấy nhiều công ty Trung Quốc đã bắt đầu gia nhập thị trường ASEAN trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại rằng hai nước Trung-Mỹ không chỉ có thị trường lớn mà năng lực tiêu thụ cũng không thấp, nên so với ASEAN, Trung Quốc và Mỹ hiện nay vẫn là những lựa chọn hàng đầu cho giới tư bản và các công ty khởi nghiệp.

Mặc dù vậy, Trang Khải Phong tin rằng: “5 đến 10 năm tới có thể là ‘thời kỳ hoàng kim’ của ASEAN.”

Ông lấy ví dụ về các quán càphê sành điệu ở Jakarta của Indonesia hay Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam và chỉ ra rằng cách đây khoảng 10 năm, chỉ có một số quán càphê như vậy ở 2 thành phố này, nhưng đến nay hầu hết mọi ngóc ngách đều có các quán kiểu này.

“Điều này có nghĩa là tiêu dùng của người dân địa phương đã được nâng cao, họ có thu nhập tốt hơn để có thể sắp xếp cuộc sống và khao khát có một cuộc sống tốt hơn,” ông phân tích.

Nói cách khác, hiện tượng này có nghĩa là sức tiêu thụ trong tương lai của ASEAN sẽ được cải thiện hơn nữa, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư hơn nữa trong khu vực với dân số gần 650 triệu người này.

Thái Kỳ Lạc, Giám đốc điều hành của Xiangfeng Investment Holdings Co., Ltd. (công ty đa quốc gia với tổng tài sản 3 tỷ USD) có trụ sở chính ở Singapore, cũng là một nhà đầu tư có tiếng tăm khác, lại cho rằng mặc dù các nước như Indonesia, Việt Nam có thể có nhiều cơ hội phát triển đầu tư dựa vào quy mô thị trường của mình, nhưng Singapore có thể trở thành “Thung lũng Silicon” của Đông Nam Á.

Ông ước tính khoảng 60% các công ty khởi nghiệp mới nổi trong khu vực đăng ký tại Trung Quốc, nhiều công ty trong số đó không nhất thiết hoạt động ở Singapore và hoạt động kinh doanh chính của họ là các nước khác trong khu vực như Việt Nam.

Thái Kỳ Lạc chỉ rõ môi trường chính trị và chính sách ổn định của Singapore, sự coi trọng và chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như luật pháp và quy định kiện toàn…đều là những yếu tố thu hút các công ty đến đăng ký kinh doanh và đầu tư.

Ngoài ASEAN, các khách mời của diễn đàn lạc quan rằng các thành phố của Trung Quốc như Thâm Quyến, Hàng Châu, Nam Kinh cũng có thể trở thành “cực tăng trưởng” thúc đẩy sự phát triển công nghệ và sáng tạo trong toàn khu vực.

Thái Kỳ Lạc cho rằng các thành phố này có những ưu tiên phát triển khác nhau, chẳng hạn như Thâm Quyến có các công ty như Tencent và Huawei làm trụ cột, Hàng Châu có Alibaba, trong khi Nam Kinh tập trung phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Chiến lược phát triển này không những có thể tránh được sự phát triển quá đồng nhất của các thành phố khác nhau mà còn làm cho hệ sinh thái kinh tế tổng thể trở nên sôi động hơn.

Mặt khác, Trang Khải Phong rất lạc quan về Thâm Quyến. Ông thẳng thắn nói rằng Thâm Quyến là một thành phố đa dạng, bản thân ông trước đây đã đến thăm nhà máy Foxconn ở Thâm Quyến và rất ấn tượng về quy mô của nhà máy cũng như công nghệ được sử dụng tại đây.

Singapore và Thâm Quyến đã ký một bản ghi nhớ về Sáng kiến Hợp tác Thành phố Thông minh vào năm 2019.

Tháng 6/2020 là một bước quan trọng khác để triển khai hợp tác trong 3 trụ cột gồm kết nối kỹ thuật số, khởi nghiệp sáng tạo, và trao đổi và phát triển nguồn nhân lực, cần “động cơ chung” để thúc đẩy 2 thành phố này trở thành nền kinh tế kỹ thuật số của khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục