Giới thiệu cơ hội đầu tư vào VN tại Mátxcơva

Hội thảo "Việt Nam - Tiềm năng và cơ hội đầu tư" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Mátxcơva ngày 19/1.
Phát biểu khai mạc hội thảo "Việt Nam-Tiềm năng và cơ hội đầu tư" tại Mátxcơva, Nga ngày 19/1, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Cao Viết Sinh đã giới thiệu cụ thể những điều kiện giúp Việt Nam trở thành "điểm đến của các nhà đầu tư quốc tế".

Trong đó, Thứ trưởng nêu bật lợi thế chính trị ổn định, trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm; kinh tế phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng cao và có nhu cầu đầu tư rất lớn; Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách theo hướng khuyến khích và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Cao Viết Sinh cũng nêu cụ thể 5 lĩnh vực và ngành nghề quan trọng mà Chính phủ Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Nga liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam để cùng phát triển, vì sự phồn vinh, vì tình hữu nghị và lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại-Công nghiệp Nga Gheorgy Petrov, nêu rõ quan hệ giữa Nga và Việt Nam mang tính chất đối tác chiến lược, dựa vào các truyền thống hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Ông cho biết hai nước thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc chính trị cấp cao và ở mọi cấp khác, mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh nêu rõ những hoạt động tương tự sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước.

Kim ngạch trao đổi hàng hóa hai nước trong năm 2009 đã đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2008. Việt Nam đã vượt qua cuộc khủng hoảng với thiệt hại nhỏ nhất và vẫn duy trì được mức tăng trưởng kinh tế cao.

Đại sứ Bùi Đình Dĩnh nói các nhà đầu tư có thể tham gia các dự án tại Việt Nam như thành lập các xí nghiệp chế biến dầu mỏ và luyện kim, các công trình thủy điện và điện nguyên tử, sản xuất nhiên liệu sinh học, xây dựng khách sạn và các trung tâm kinh doanh, sản xuất máy móc-thiết bị, ôtô và nghề cá, dịch vụ hàng không và công nghệ cao cùng hoạt động ngân hàng.

Cũng tại hội thảo lần này, các doanh nghiệp Nga đã đề cập chi tiết nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư vào các lĩnh vực của Việt Nam như chế tạo máy kéo, các dự án năng lượng, thị trường bất động sản, khu vực kinh tế tự do ở Việt Nam cũng như trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Việt Nam đảm đương cương vị Chủ tịch trong năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục