Giới thiệu hơn 7.000 đầu sách hay của Pháp

Hơn 7.000 đầu sách do hàng trăm nhà xuất bản của Pháp và Việt Nam phát hành đã được giới thiệu tới độc giả Việt Nam trong Triển lãm sách Pháp 2008, khai mạc sáng 7/10 tại Hà Nội.

Hơn 7.000 đầu sách do hàng trăm nhà xuất bản của Pháp và Việt Nam phát hành đã được giới thiệu tới độc giả Việt Nam trong Triển lãm sách Pháp 2008, khai mạc sáng 7/10 tại Hà Nội.
 
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Ngày hội đọc sách” được Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội phối hợp với nhiều cơ quan của Việt Nam tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh văn học, sách và văn hóa đọc.
 
Triển lãm sách Pháp năm nay có chủ đề “Hơi thở mới“ với sự thể hiện khác biệt đáng kể về số lượng và nội dung sách so với những lần trước. 
 
Đối tượng độc giả của triển lãm hướng tới là thanh thiếu niên nên các cuốn sách có chủ đề đa dạng, hấp dẫn, vừa mang tính giải trí, vừa có tính giáo dục cao. 
 
Nhà văn nổi tiếng được giới trẻ yêu mến là Marc Levy, tác giả của hàng loạt cuốn tiểu thuyết hấp dẫn đã xuất bản tại Việt Nam như “Nếu em không phải một giấc mơ“, “Kiếp sau“, “Bảy ngày cho mãi mãi“... đã ký tặng bạn đọc đến triễn lãm ngay sau lễ khai mạc.
 
Ngoài triển lãm sách Pháp, những triển lãm khác trong “Ngày hội đọc sách” cũng hứa hẹn mang lại cho công chúng nhiều điều hấp dẫn. Đó là cuộc triển lãm “Bàn tay của các nhà văn“ giới thiệu 25 tấm áp phích chụp gương mặt và bàn tay của 25 nhà văn Pháp, các nước thuộc khối Pháp ngữ.
 
Một cuộc triển lãm các bản đồ cổ Hà Nội sẽ diễn ra tại Thư viện Quốc gia Hà Nội vào ngày 13/10, giới thiệu tới công chúng 60 tấm bản đồ được lựa chọn từ kho tài liệu của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Triển lãm này sẽ giúp khán giả hình dung được sự thay đổi lớn lao của thủ đô Hà Nội trong hơn một thế kỷ qua.
 
Bên cạnh các triển lãm, Ban tổ chức còn giới thiệu đến công chúng cuốn sách mới “Cô bé nhìn mưa“ của chuyên gia về văn học Pháp, bà Đặng Thị Hạnh; triển lãm sách dành cho tuổi trẻ “Thế giới trong mắt em“./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục