Đến 16 giờ chiều 29/9, Công ty Điện lực Hưng Yên đã huy động 200 công nhân lao động và nhiều phương tiện, sẵn sàng vật tư để kịp thời khắc phục sự cố và cấp điện trở lại tới khách hàng sử dụng điện.
Giông lốc do bão số 10 tại Hưng Yên khiến 2 người chết, 9 người bị thương, nhiều nhà tốc mái; chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng.
Do ảnh hưởng của bão số 3, từ tối 19/7 mưa lớn, dông, lốc đã xuất hiện tại Nghệ An, làm gãy cành cây vào nhà khiến ông L. tử vong; 4 người khác bị thương.
Dự báo, đến 7 giờ ngày 27/6, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Nam, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành vùng áp thấp.
Phần mái che rộng hàng trăm mét vuông tại một sân Pickleball nằm trên đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội bị đổ sập do giông lốc.
Sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo huyện biên giới An Phú đã huy động lực lượng chức năng cùng với người dân tại chỗ hỗ trợ sửa chữa và khắc phục sự cố do thiên tai để ổn định cuộc sống.
Rạng sáng 20/4, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa trên diện rộng, một số nơi có mưa kèm giông lốc gây thiệt hại đến nhà ở và sản xuất nông nghiệp, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
Trong đêm 29, ngày 30/7, do ảnh hưởng của bão số 1 và bão số 2, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kèm theo gió mạnh, lốc xoáy, gây thiệt hại về người và của.
Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng nước dâng do bão từ 0,4-0,6m, nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp ven biển, cửa sông, nguy cơ sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn...
Hiện chưa có thống kê chính thức về mức độ thiệt hại nhưng đã có nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh, hoa màu và cột điện bị ngã đổ do mưa lớn, giông lốc ở Nghệ An từ chiều 7/5.
Ngày 29/4, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa to kèm theo giông lốc, gây nhiều thiệt hại về tài sản; ước tính thiệt hại ban đầu là gần 4 tỷ đồng.
Ban chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Quốc gia đã bắt đầu thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp tại tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Phúc Kiến và nhiều tỉnh khác do hoàn lưu bão gây giông lốc.
Ngay sau khi xảy ra giống lốc kèm mưa lớn, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng tại chỗ, tập trung khắc phục, rà soát thiệt hại nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân.
Giông, lốc không gây thiệt hại về người nhưng khiến 38 căn nhà của người dân tại hai huyện của An Giang bị sập và tốc mái, với ước tính thiệt hại khoảng 1,53 tỷ đồng.
Từ chiều 14/3 đến ngày 15/3, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra giông lốc, sét tại một số nơi làm 2 người thương vong và hàng chục căn nhà của người dân bị tốc mái.
Mưa to kèm giông lốc xảy ra tối 12/5 trên diện rộng, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của nhân dân huyện Nậm Nhùn, Tam Đường và Tân Uyên của tỉnh Lai Châu.
Mấy ngày qua, mưa to kèm giông lốc không chỉ làm thiệt hại về cây trồng mà còn khiến nhà của một số hộ dân ở Quảng Bình bị tốc mái, hư hỏng một số tài sản, vật dụng trong nhà.