"Giữ vững những tư tưởng đạo đức của Bác Hồ"

Chủ tịch nước mong muốn các cán bộ từng phục vụ Bác Hồ sẽ giữ vững những tư tưởng đạo đức, phẩm chất tốt đẹp từ tấm gương của Bác.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn các cán bộ từng bảo vệ, phục vụ Bác Hồ sẽ mãi giữ vững những tư tưởng đạo đức, phẩm chất tốt đẹp từ tấm gương của Bác, đồng thời tiếp tục tham gia vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tiếp đoàn đại biểu các cựu cán bộ từng bảo vệ, phục vụ Bác Hồ chiều 2/6, Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm, sự kính trọng của các mỗi cựu cán bộ, nhân viên đối với Bác Hồ.

Những cán bộ này từng có thời gian công tác tại Phủ Chủ tịch, Phủ Thủ tướng hoặc Văn phòng Trung ương; làm những công việc phục vụ, thư ký cho Bác Hồ.

Trong không khí xúc động, tưởng nhớ tới Bác Hồ, các thành viên trong đoàn phát biểu bày tỏ những cảm xúc, ấn tượng sâu sắc của mình trong chặng đường phục vụ cách mạng và trong khoảng thời gian vinh dự được phục vụ, giúp việc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều năm đã trôi qua, những người cán bộ năm xưa hàng ngày chăm sóc, phục vụ Bác nay đều đã tuổi cao, sức yếu. Thế nhưng, mỗi lần nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhớ đến hình ảnh của Người thì trong lòng mọi người vẫn ngập tràn niềm vinh dự, tự hào.

Dù về nghỉ hưu đã lâu nhưng các cán bộ phục vụ Bác Hồ luôn lấy những thói quen, cách sống, cách sinh hoạt của Bác làm hình mẫu, làm mục tiêu sống, tu dưỡng và phấn đấu.

“Ở bên Người ta như được lớn thêm lên,” ông Trần Viết Hoàn, một cán bộ từng phục vụ Bác xúc động nói./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục