GM báo lỗi gần 46.000 xe tại Australia và New Zealand

GM Holden cho biết đã báo lỗi 41.933 xe đang lưu hành tại Australia và 3.744 xe tại New Zealand do lo ngại bộ phận dây đeo an toàn ở hàng ghế trước có thể gây rủi ro cho hành khách.
GM báo lỗi gần 46.000 xe tại Australia và New Zealand ảnh 1Các xe ôtô hiệu Chevrolet bày bán tại San Leandro, bang California, Mỹ ngày 15/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chi nhánh Holden thuộc tập đoàn chế tạo ôtô lớn nhất thế giới General Motors (GM) của Mỹ tại Australia ngày 26/5 thông báo báo lỗi gần 46.000 xe tại thị trường Australia và New Zealand.

Đây là thông báo báo lỗi xe thứ 30 của tập đoàn này trong 5 tháng đầu năm nay.

GM Holden cho biết đã báo lỗi 41.933 xe đang lưu hành tại Australia và 3.744 xe tại New Zealand do lo ngại bộ phận dây đeo an toàn ở hàng ghế trước có thể gây rủi ro cho hành khách. Các dòng xe thuộc diện báo lỗi đợt này gồm VF Commodore và WN Caprice.

Theo thông báo, GM Holden đang tiến hành điều tra chuyên sâu về vấn đề trên mặc dù chưa xảy ra bất kỳ vụ tai nạn nào liên quan tới lỗi kỹ thuật của các xe thuộc diện phải báo lỗi mới nhất này.

Kể từ đầu đầu năm tới nay, hãng này đã báo lỗi hơn 13 triệu xe với hàng loạt lỗi kỹ thuật, từ dây đai bảo đảm an toàn, túi khí tới bộ phận đánh lửa.

GM cũng vừa chấp nhận mức phạt 35 triệu USD do chậm trễ trong việc báo lỗi 2,6 triệu xe bị lỗi kỹ thuật ở bộ phận bình điện hồi đầu năm, được cho là nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Riêng trong quý 1/2014, GM đã phải chi 1,3 tỷ USD để sửa chữa các lỗi kỹ thuật của hàng triệu xe phải báo lỗi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục