Gỡ bỏ hạn chế về tần suất chuyến bay giữa Trung Quốc-Việt Nam

Các hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài có thể nối lại các chuyến bay của mình đi, đến Trung Quốc trong bối cảnh nước này thực hiện các biện pháp nới lỏng chính sách phòng chống dịch COVID-19.
Gỡ bỏ hạn chế về tần suất chuyến bay giữa Trung Quốc-Việt Nam ảnh 1Máy bay của hãng hàng không Air China. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, kể từ ngày 8/1 tới, các hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài có thể nối lại các chuyến bay của mình đến và đi Trung Quốc theo các Hiệp định hàng không song phương.

Theo đó, ngày 30/12/2022, Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) gửi thư thông báo về việc vào các ngày 26/12 và ngày 27/12/2022, Cơ quan Tổng hợp (General Group) và Cơ quan Đối ngoại (Foreign Affairs Group) theo Cơ chế phối hợp chung của Chính phủ về ngăn ngừa và kiểm soát COVID-19 đã ban hành thông báo về kế hoạch tổng thể quản lý lây nhiễm virus Corona chủng mới bằng các biện pháp chống lại các bệnh truyền nhiễm loại B và thông báo về các biện pháp tạm thời đối với việc đi lại qua biên giới.

Trước đó, vào ngày 28/12/2022, CAAC cũng ra thông báo về các biện pháp nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách. Theo đó, kể từ ngày 8/1/2023, các hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài có thể nối lại các chuyến bay của mình theo các Hiệp định hàng không song phương, cụ thể là gỡ bỏ tạm thời các hạn chế về tần suất cũng như hạn chế về số lượng ghế sử dụng trên chuyến bay. Phía CAAC cũng đưa ra danh sách các văn bản trước đây sẽ bị bãi bỏ.

[Ngành hàng không Trung Quốc sẵn sàng chuẩn bị cho mở cửa biên giới]

Từ ngày 9/12, Vietnam Airlines đã chính thức mở lại một số đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc sau gần 3 năm dừng bay vì đại dịch bùng phát.

Trong giai đoạn đầu, Vietnam Airlines sẽ nối lại ba đường bay đến Trung Quốc bao gồm giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Châu từ ngày 9/12, khởi hành vào Thứ Sáu hàng tuần; giữa Hà Nội và Thượng Hải từ ngày 12/12 với tần suất 2 chuyến/tuần vào thứ Hai, Thứ Sáu; giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Thượng Hải từ ngày 14/12, khởi hành vào Thứ Tư hàng tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục