Goldman Sachs hạ triển vọng tăng trưởng của kinh tế Anh

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, hiện dự kiến Ngân hàng trung ương Anh (BoE) sẽ ít có khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn.
Goldman Sachs hạ triển vọng tăng trưởng của kinh tế Anh ảnh 1Người dân mua rau quả tại siêu thị ở London, Anh, ngày 13/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs đã hạ triển vọng tăng trưởng đối với Vương quốc Anh, sau khi Thủ tướng Liz Truss cách chức Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng và đảo ngược quyết định hủy tăng thuế doanh nghiệp.

Báo cáo được công bố hôm 16/10 nêu rõ khi cân nhắc đến các yếu tố gồm đà tăng trưởng ngày một yếu hơn, điều kiện tài chính thắt chặt hơn đáng kể và thuế doanh nghiệp dự kiến tăng từ tháng 4/2023, Goldman Sachs đã hạ triển vọng tăng trưởng của Vương quốc Anh.

Ngân hàng này hiện dự kiến nền kinh tế Anh sẽ đối mặt một cuộc suy thoái sâu sắc hơn ước tính trước đó.

Cụ thể, dự báo tăng trưởng hàng năm của Goldman Sachs cho nước Anh vào năm 2023 đã giảm từ -0,4% xuống -1%. Ước tính lạm phát cơ bản sẽ ở mức 3,1% vào cuối năm 2023, cao hơn so với con số 3,3% trước đó.

[Tăng trưởng GDP sụt giảm, kinh tế Anh trước ngưỡng suy thoái]

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, hiện dự kiến Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ ít có khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn.

Theo nhận định của Goldman Sachs, BoE sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong tháng 11 và tháng 12, thấp hơn mức 100 điểm cơ bản theo ước tính thị trường trước đó.

Ngân hàng Trung ương này sau đó sẽ tiếp tục một lần tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 2/2023 và hai lần tăng 25 điểm cơ bản vào tháng Ba và tháng Năm năm tới. Họ cũng đã hạ kỳ vọng lãi suất cuối cùng của BoE từ 5% xuống 4,75%.

Trong một phản ứng trước tác động tiêu cực của gói dự thảo ngân sách đối với thị trường tài chính Anh, Thủ tướng Lizz Truss đã rút lại một số kế hoạch do chính phủ của bà đề xuất, bao gồm bãi bỏ mức thuế thu nhập cao nhất và ngừng tăng thuế doanh nghiệp.

Vào thứ Sáu (14/10), Thủ tướng Truss khẳng định chính phủ Anh sẽ tiếp tục tăng thuế doanh nghiệp lên 25% vào năm tới, đảo ngược cam kết đóng băng thuế này ở mức 19%.

Đóng băng mức thuế doanh nghiệp là một trong những cam kết quan trọng được bà đưa ra trong cuộc đua tranh cử lãnh đạo đảng Bảo thủ hồi tháng Chín vừa qua.

Theo bà, điều này sẽ bổ sung thêm vào ngân sách khoảng 18 tỷ bảng Anh (hơn 20,2 tỷ USD) tiền thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục