Google sẽ không gỡ ứng dụng kiểm soát phụ nữ trên Play Store

Ứng dụng có tên gọi Absher, cho phép người dùng nam giới ở Saudi Arabia theo dõi và kiểm soát đi lại của những người phụ nữ, đã gây ra sự phản đối từ các nhóm nhân quyền.
Các nhóm nhân quyền đã chỉ trích Apple và Google đã để ứng dụng Absher tồn tại trên các gian hàng ứng dụng. (Nguồn: valuewalk.com)
Các nhóm nhân quyền đã chỉ trích Apple và Google đã để ứng dụng Absher tồn tại trên các gian hàng ứng dụng. (Nguồn: valuewalk.com)

Google cho biết hãng này sẽ không gỡ ứng dụng Absher, gây tranh cãi của Saudi Arabia, cho phép người đàn ông kiểm soát người phụ nữ, trên gian hàng ứng dụng Google Play Store.

Ứng dụng cho phép người dùng nam giới ở Saudi Arabia truy cập các dịch vụ của chính phủ, nộp đơn xin việc hoặc giấy phép, trả tiền phạt, gia hạn giấy phép hoặc báo cáo tội phạm. Tuy nhiên, nó cũng cho phép đàn ông Saudi Arabia theo dõi và kiểm soát đi lại của những người phụ nữ.

Một bài báo gần đây từ trang Business Insider đã phác thảo cách đàn ông Saudi Arabia có thể sử dụng ứng dụng này để kiểm soát những người phụ nữ, như nó có thể được sử dụng để thu hồi các đặc quyền du lịch, gửi tin nhắn SMS với thông tin cập nhật về vị trí hiện tại của người phụ nữ.

[Apple, Google bị phản đối vì ứng dụng giúp đàn ông kiểm soát phụ nữ]

Sau khi thông tin trên xuất hiện, các nhóm nhân quyền chỉ trích Apple và Google đã để ứng dụng này tồn tại trên các gian hàng ứng dụng.

Tuy nhiên, theo Business Insider, Google đã trả lời thư của một nghị sỹ Quốc hội Mỹ với tuyên bố ứng dụng này vẫn nằm trong cửa hàng ứng dụng của Google. 

Tháng trước, Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của Apple cho biết ông sẽ xem xét vấn đề này, nhưng vẫn chưa cho biết liệu có gỡ ứng dụng này trên App Store hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.