Google từng giúp FBI mở khóa điện thoại Android

Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã phải nhờ tới sự hỗ trợ của Google để truy cập vào điện thoại của tên đầu sỏ một nhóm giang hồ.
Vừa qua, chuyên gia về bảo mật và riêng tư của Đại học Indian, ông Christopher Soghoian đã tìm thấy một bản khai của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) yêu cầu mở khóa một chiếc smartphone Android.

Trong bản khai nói trên, FBI muốn truy cập vào điện thoại của tên Dante Dears, đầu sỏ trong nhóm giang hồ đường phố “Pimpin’ Hoes Daily.”

Tuy nhiên, khi phía FBI cố gắng mở mã, dẫn tới nhiều lần đăng nhập sai, bộ nhớ điện thoại đã tự động khóa lại.

Để có thể giải quyết trường hợp này, những nhà phá khóa buộc phải có tên truy nhập và mật khẩu tài khoản Google của người dùng, và đó là lý do FBI “vời” sự hỗ trợ từ phía Google.

Song việc “gã khổng lồ tìm kiếm” giúp nhà chức trách “bẻ khóa” tài khoản khách hàng lại làm dấy lên mối lo ngại về tính bảo mật riêng tư của người dùng.

Google phản hồi về vụ việc gây tranh cãi nói trên: “Như tất cả những hãng tuân thủ pháp luật, chúng tôi thực hiện hỗ trợ FBI theo đúng quy trình pháp lý hợp lệ. Bất kỳ khi nào chúng tôi nhận được một yêu cầu từ nhà chức trách, chúng tôi cũng phải xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện theo. Nếu cảm thấy yêu cầu đi quá giới hạn, chúng tôi sẽ điều chỉnh hợp lý để thu hẹp yêu cầu đó”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục