Hà Giang: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ sập tường

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn chia buồn với các gia đình, động viên, các gia đình nén đau thương lo hậu sự chu toàn cho các nạn nhân.
Hiện trường vụ sập tường nhà khiến 5 người chết tại chỗ, 2 người bị thương. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Hiện trường vụ sập tường nhà khiến 5 người chết tại chỗ, 2 người bị thương. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Trong 2 ngày 29-30/12, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập Đỏ cùng nhiều đoàn công tác của tỉnh, huyện đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại thôn U Khố Sủ, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì.

Kiểm tra nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình các nạn nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn chia buồn với các gia đình, động viên, các gia đình nén đau thương lo hậu sự chu toàn cho các nạn nhân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục huy động các lực lượng tại chỗ và nhân dân chung tay giúp đỡ việc mai táng các nạn nhân theo phong tục, đúng quy định, đúng hương ước, quy ước của thôn bản, giúp các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống.

[Hà Giang: Sập tường khi dỡ nhà khiến 5 người chết tại chỗ]

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ 2 nạn nhân bị thương đang điều trị tại đây; mong cán bộ, y bác sỹ bệnh viện chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân chu đáo để họ sớm được ra viện trở về với gia đình.

Trước đó như TTXVN đã đưa tin, đầu giờ chiều 28/12, tại gia đình ông Lù Văn Xuân, thôn U Khố Sủ, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì xảy ra vụ tai nạn khi đang tổ chức tháo dỡ nhà để làm nhà mới thì bị đổ tường.

Hậu quả, 5 người chết tại chỗ, gồm các nạn nhân Lù Văn Bằng (sinh năm 1977); Lù Văn Thương (sinh năm 1985); Lù Văn Pao (sinh năm 1977); cháu Lù Văn Đạt (sinh năm 2005), cháu Lù Seo Lợi (sinh năm 2005).

Hai người bị thương là anh Lù Văn Kiến, Lù Văn Dương (cả hai đều sinh năm 1989). Tất cả các nạn nhân đều là anh em, họ hàng, cùng cư trú tại thôn U Khố Sủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục