Hà Lan giải tán người biểu tình phản đối các biện pháp ngừa COVID-19

Hà Lan rơi vào tình trạng phong tỏa đột ngột vào ngày 19/12/2021, với việc chính phủ ra lệnh đóng cửa tất cả trừ các cửa hàng thiết yếu cho đến ngày 14/1 để giảm mức độ lây lan của COVID-19.
Hà Lan giải tán người biểu tình phản đối các biện pháp ngừa COVID-19 ảnh 1Cảnh sát giải tán người biểu tình chống các biện pháp ngăn chặn COVID-19 và tiêm chủng ở thủ đô Amsterdam. (Ảnh: AP)

Cảnh sát chống bạo động Hà Lan được trang bị dùi cui và khiên đã cố gắng giải tán một đám đông hàng nghìn người tụ tập ở thủ đô Amsterdam vào ngày 2/1 để phản đối các biện pháp ngăn chặn COVID-19 và tiêm chủng.

Thị trưởng thành phố Amsterdam Femke Halsema đã ban hành một sắc lệnh khẩn cấp, trao quyền cho cảnh sát giải tán đám đông trên Quảng trường Bảo tàng Trung tâm, sau khi những người biểu tình vi phạm lệnh cấm tổ chức các cuộc tụ tập công cộng trong làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới nhất.

Những người biểu tình, hầu hết không đeo khẩu trang và phá vỡ các quy tắc cách giãn cách xã hội, đồng thời phớt lờ lệnh cấm tiến hành tuần hành, theo đó họ đi dọc con đường chính, chơi nhạc và cầm những chiếc ô màu vàng để biểu thị sự phản đối các biện pháp của chính phủ.

[Hà Lan tái phong tỏa đất nước, Anh và Italy đưa ra nhiều kịch bản xấu]

Hà Lan rơi vào tình trạng phong tỏa đột ngột vào ngày 19/12/2021, với việc chính phủ ra lệnh đóng cửa tất cả trừ các cửa hàng thiết yếu cho đến ít nhất là ngày 14/1.

Các cuộc tụ tập công khai trên 2 người bị cấm theo những biện pháp hạn chế hiện hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục