Hà Nội bắt đầu thực hiện nới lỏng viêc giãn cách xã hội

Tại Hà Nội, các hàng quán dịch vụ cơ bản được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo việc giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Kể từ 0 giờ ngày 23/4, thành phố Hà Nội sẽ nới lỏng dần các hoạt động kinh tế nhưng vẫn cấm một số dịch vụ tập trung đông người như quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử,...

Các hàng quán dịch vụ cơ bản được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo việc giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân ra đường giữ khoảng cách, yêu cầu xử phạt tất cả những người không đeo khẩu trang nơi công cộng cũng như tụ tập đông người./.

(Vnews/Vietnam+)