Hà Nội bắt vụ vận chuyển 46,4 kg pháo nổ nhập lậu

Ngày 6/12, Đội Cảnh sát kinh tế quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 đã thu giữ được 46,4 kg pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất.

Ngày 6/12, Đội Cảnh sát kinh tế quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra hành chính chiếc xe taxi đang đỗ trên vỉa hè thuộc địa bàn quận Thanh Xuân đã thu giữ được hai bao tải chứa 46,4 kg pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất.

Tại công an phường Hạ Đình quận Thanh Xuân, chủ hàng là Vi Văn Xuân, quê quán tại bản Đoóc, Hiệp Hạ, Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn bước đầu khai nhận, có người thuê chở 02 bao tải nhưng không rõ bên trong là hàng hóa gì vì không có giấy tờ để đưa về Hà Nội.

Sau khi nhận hàng, Xuân đã thuê một chiếc taxi mang biển kiểm soát 98A-025.20 chạy tử Bắc Giang đến trước cửa số nhà 46 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân (Hà Nội) để chờ giao hàng thì bị đoàn kiểm tra liên ngành bắt giữ.

Theo một cán bộ Đội Quản lý thị trường số 11, ngay sau khi phát hiện số hàng hóa trên là pháo hoa nổ nhập lậu (hàng cấm), đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản và nhận thấy có dấu hiệu hình sự nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an quận Thanh Xuân để xử lý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an quận Thanh Xuân lấy lời khai của chủ hàng và điều tra mở rộng.

Hà Nội bắt vụ vận chuyển 46,4 kg pháo nổ nhập lậu ảnh 1Số pháo hoa nổ bị Đoàn kiểm tra liên ngành thu giữ
(Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Hà Nội bắt vụ vận chuyển 46,4 kg pháo nổ nhập lậu ảnh 2Đội Cảnh sát kinh tế quận Thanh Xuân và Đội QLTT số 11 đang cân số
pháo hoa nổ (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Hà Nội bắt vụ vận chuyển 46,4 kg pháo nổ nhập lậu ảnh 3Đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ Vi Văn Xuân đang lấy lời khai tại
công an Hạ Đình (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục