Hà Nội: Con gái chém mẹ tử vong rồi nhảy cầu tự tử

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận do bị mẹ dọa sẽ đưa vào bệnh viện tâm thần nên đã dùng dao chặt thịt chém mẹ đẻ tử vong.
Hà Nội: Con gái chém mẹ tử vong rồi nhảy cầu tự tử ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận do bị mẹ dọa sẽ đưa vào bệnh viện tâm thần nên đã dùng dao chặt thịt chém mẹ đẻ tử vong. Sau đó, Thuận đã tìm cách tự tử nhưng không thành.

Sự việc nghiêm trọng trên được phát hiện vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay, 17/5 tại khu nhà thu nhập thấp Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, Công an phường Việt Hưng nhận được tin báo về vụ việc con đẻ chém mẹ. Lực lượng Công an phường đã nhanh chóng tới hiện trường tại ngôi nhà ở tầng 2 Chung cư thu nhập thấp Sài Đồng. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện bà Cao Thị Thế (Sinh năm 1947) nằm bất động trên nền nhà ngay cạnh giường ngủ, xung quanh có nhiều máu. Nạn nhân được xác định đã tử vong.

Qua xác minh, cảnh sát bước đầu xác nhận, bà Thế tử vong là do bị con gái là Lê Bích Thuận (sinh năm 1976) gây ra. Sau khi gây án, Thuận đã gọi điện cho em gái và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành truy bắt hung thủ. Tới 8 giờ 45 cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện Thuận đi xe máy lên cầu Phù Đổng sau đó nhảy xuống sông. Cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn và đưa đối tượng về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Lê Bích Thuận bước đầu khai nhận: Do mẹ đẻ nói sẽ đưa Thuận vào bệnh viện tâm thần và có nói Thuận nhảy sông mà chết. Đối tượng nghĩ rằng vào bệnh viện sẽ không chịu được và sẽ tự tử nên "muốn bà Thế đi theo mình".

Lợi dụng lúc bà Thế đang ngủ, Thuận đã dùng dao chặt thịt của gia đình chém vào người mẹ đẻ khiến nạn nhân tử vong.

Hiện, Công an quận Long Biên đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục