Hà Nội công bố danh sách hơn 2.700 nhà trẻ tư thục có phép

Hoàng Mai là quận có số lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nhiều nhất với 406 cơ sở. Xếp vị trí thứ hai là quận Hà Đông với 277 nhóm, lớp.
Hà Nội công bố danh sách hơn 2.700 nhà trẻ tư thục có phép ảnh 1(Ảnh  minh họa: TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công khai danh sách 2.722 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp phép trên địa bàn thành phố tính đến tháng 7/2020.

Theo đó, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục chủ yếu tập trung ở các quận có mật độ dân số cao, mức độ gia tăng dân số nhanh như Hoàng Mai, Hà Đông, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

[Cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng]

Hoàng Mai là quận có số lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nhiều nhất với 406 cơ sở. Xếp vị trí thứ hai là quận Hà Đông với 277 nhóm, lớp; quận Bắc Từ Liêm vớ 247 nhóm, lớp; quận Nam Từ Liêm với 209 nhóm, lớp.

Việc công bố danh sách các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp phép của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ sở quan trọng để các phụ huynh tham khảo, lựa chọn, tìm nơi gửi con đảm bảo an toàn.

Danh sách các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên từng khu vực xem tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục