Hà Nội kiên quyết kiềm chế hoạt động của tội phạm

Công an Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra mật phục phòng chống cướp giật, tội phạm tại các điểm trung chuyển xe buýt và địa bàn công cộng.
Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết kiềm chế hoạt động của tội phạm, không để xảy ra trọng án.

Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng sẽ tăng cường tuần tra mật phục phòng chống cướp, cướp giật và phòng chống tội phạm trên tuyến, tội phạm hoạt động tại các điểm trung chuyển xe buýt và địa bàn công cộng...

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định như vậy tại cuộc họp Sơ kết 1 tháng thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố, tổ chức vào ngày 23/9.

Theo Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, qua 1 tháng thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông trên địa bàn thành phố, nhiều trường hợp vi phạm đã được xử lý, nhiều điểm đen giao thông được giải tỏa, tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông ở Hà Nội đã có chuyển biến tích cực. Thời gian này, toàn thành phố xảy ra 156 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người chết, 176 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước, giảm 14 vụ, 9 người chết và 1 người bị thương; so với tháng 8/2013, giảm 17 vụ, 1 người chết và 19 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thành phố đã thực hiện 9 chuyên đề xử lý vi phạm gồm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường vành đai 3; bố trí nữ cảnh sát chỉ huy điều khiển giao thông tại các nút giao thông trọng điểm vào giờ cao điểm; phối hợp với C67 tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tuyến quốc lộ 1B; xử lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm về tốc độ khi tham gia giao thông; xử lý ôtô biển kiểm soát màu xanh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông...

Các lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, xử lý gần 55.000 trường hợp, xử phạt gần 19 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 trường hợp so với tháng 8/2013. Thực hiện kế hoạch 141, các tổ công tác đặc biệt đã kiểm tra, xử lý hơn 3.400 trường hợp, tạm giữ 1.555 phương tiện...

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cũng cho rằng, tại một số địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng sử dụng hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tình trạng chợ xanh, chợ cóc họp trái phép không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bán hàng rong; xe taxi, xe ôm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định tại cổng các bến xe, nhà ga, bệnh viện... Trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh còn để nhiều vi phạm.

Đặc biệt, tại 18 bến đò chở khách ngang sông, dù đã cấm chở ôtô và lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển báo cấm ôtô nhưng vẫn xảy ra tình trạng chống đối như nhổ, xóa biển báo.../.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục