Hà Nội phấn đấu đạt tăng trưởng 10,5% năm 2010

Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tốc độ gắn với hiệu quả tăng trưởng kinh tế để cả năm GDP tăng  trưởng 10,5%.
Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương cầnđẩy nhanh tốc độ gắn với hiệu quả tăng trưởng kinh tế, phấn đấu GDP 6 tháng cònlại tăng 11-11,5% để cả năm tăng trưởng GDP đạt hơn 10,5%.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 20 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóaXIV, sáng 7/7, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy HàNội, đề nghị thực hiện các giải pháp ổn định cung cấp điện cho sản xuất; triểnkhai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường, đảm bảo đời sống của nhân dân,vận hành tốt quỹ bình ổn giá trên địa bàn.

Các trong tậm khác gồm chú trọng phát triển hạ tầng và các sản phẩm du lịch; gắn hoạt động du lịchvới hoạt động văn hóa trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; tiếp tụcthực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ lĩnh vực nông, lâm, thủy sản,giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân; tập trung hoàn thành các côngtrình thuộc danh mục kỷ niệm đúng tiến độ; trang trí, làm vệ sinh sạch đẹp từ cơsở đến thành phố.

Để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên, ông Phạm Quang Nghị yêu cầu phải tiếptục đổi mới công tác lãnh đạo, phong cách làm việc theo hướng chủ động, sángtạo, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, hướng về cơ sở “nói đi đôi với làm,” coitrọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành công việc.

Trong tổ chức thực hiện, cần lựa chọn đúng các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnhvực, địa bàn trọng điểm và khâu đột phá để chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tạo rachuyển biến chung trên tất cả các lĩnh vực. Cần khai thác tốt mọi tiềm năng, lợithế của Thủ đô, phát huy tốt các nguồn lực.

Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo cáchoạt động kỷ niệm và tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-HàNội và tổ chức tốt Đại hội Đảng quận, huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phốkhóa XV nhiệm kỳ 2010-2015.

Sáu tháng cuối năm, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều sự kiện chính trị,xã hội quan trọng như: Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám, Đại lễ kỷ niệm 1000năm Thăng Long- Hà Nội, Đại hội Đảng bộ các cấp…, thành phố xác định đây là giaiđoạn nước rút, đòi hỏi sự tập trung cao độ của các cấp, các ngành, các tổ chứcđoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Sáu tháng đầu năm nay, kinh tế Thủ đô tiếp tục phục hồi đạt tốc độ tăng trưởngkhá, tổng sản phẩm nội địa ước tăng 10,1%, gấp 2,5 lần mức tăng tương ứng củanăm 2009. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; các hoạt động và công trình, dựán kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long được tập trung chỉ đạo và đạt được những kết quảcụ thể tích cực.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, xử lý môitrường được tăng cường. Hạ tầng nông thôn và đầu tư phát triển nông nghiệp đượcchú trọng. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thực hiệntốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh việc khẳng định những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm, Bí thưThành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém trong côngtác quản lý đô thị, quy hoạch, dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép, gây lãngphí tiền của của Nhà nước cũng như của người dân.

“Người dân làm sai, ta phảikiên quyết xử lý thì đúng rồi; nhưng nếu chúng ta quản lý tốt thì sẽ không xảyra xây dựng sai, tránh được lãng phí tiền của cho người dân,” Bí thư Thành ủynhấn mạnh.

Bên cạnh việc đã tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển thì việc tổ chức thựchiện các dự án đầu tư còn chậm. Ý thức của người dân, cơ quan, doanh nghiệptrong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chấp hành Luật giao thông, bảo vệmôi trường, môi sinh cũng chưa có sự chuyển biến tích cực./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục