Hà Nội: Thị trường áo chống nắng bắt đầu sôi động chuẩn bị vào Hè

Các sản phẩm áo chống nắng trên thị trường hiện nay được thiết kế với nhiều mẫu mã, kiểu dáng để phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ.
Hà Nội: Thị trường áo chống nắng bắt đầu sôi động chuẩn bị vào Hè ảnh 1Một số loại áo chống nắng được làm từ chất liệu chống tia UV, có khả năng phản xạ ánh nắng Mặt Trời, giúp ngăn chặn tối đa các bệnh về da. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ sẽ duy trì trạng thái thời tiết oi nóng đến hết ngày 12/5. Dự báo, bước vào mùa Hè, thời tiết sẽ còn nắng, nóng gay gắt hơn nữa. Để có sự chuẩn bị tốt nhất khi ra đường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều người dân bắt đầu tìm mua các loại áo chống nắng để bảo vệ sức khỏe.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, tại các cửa hàng thời trang trên một số tuyến phố như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Bạch Mai (Hà Nội)... mặt hàng áo chống nắng đã bắt đầu được bày bán với đa dạng chủng loại, mẫu mã và phân khúc giá cả để người tiêu dùng lựa chọn.

Anh Huy, chủ cửa hàng quần áo địa chỉ 47 phố Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ áo chống nắng luôn là mặt hàng bán chạy và được người tiêu dùng săn đón nhiệt tình vào mùa Hè.

“Nhu cầu khách hàng bắt đầu tăng từ đầu tháng Năm, trung bình cửa hàng tôi bán được khoảng hơn 20 chiếc áo/ngày. Cửa hàng thường cung cấp các sản phẩm có chỉ số UPF (chỉ số đánh giá hiệu quả chống nắng của vải với tia UV) dao động từ 25-50, nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng,” anh Huy cho biết thêm.

[Các sản phẩm kem chống nắng, dưỡng ẩm hút khách mùa nắng nóng]

Theo khảo sát, các sản phẩm áo chống nắng hiện nay được chia làm hai phân khúc theo chất liệu vải: dòng áo chống nắng được may bằng các loại vải thô, lanh, bò... có mức giá dao động từ 50.000 đồng đến khoảng 250.000 đồng/sản phẩm; phân khúc áo chống nắng cao cấp, đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Uniqlo, Humbgo, Canifa, SunStop... được thiết kế bằng loại vải có khả năng phản xạ ánh nắng, chống tia UV, thấm mồ hôi và hút ẩm... có giá dao động từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/sản phẩm, tùy theo kiểu dáng và chất liệu.

Các sản phẩm áo chống nắng trên thị trường hiện nay được thiết kế với nhiều mẫu mã, kiểu dáng để phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ. Những mẫu áo dành cho nữ có nhiều kiểu dáng như bộ đồ chống nắng liền thân, váy quây... thì các sản phẩm dành cho nam giới thường có thiết kế đơn giản, với chất liệu mỏng nhẹ thoáng mát để dễ vận động.

Chị Hoàng Lộc (29 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ các loại áo chống nắng là giải pháp không thể thiếu để loại bỏ cảm giác khó chịu khi tham gia giao thông, đặc biệt là vào những ngày Hè nắng gắt.

Bên cạnh các kênh bán trực tiếp, sản phẩm này cũng “phủ sóng” các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sendo... và các trang mạng xã hội. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể tìm mua nhiều sản phẩm chống nóng khác như các loại găng tay chống nắng, mũ, khẩu trang, găng tay, kính râm... để bảo vệ sức khỏe trong mùa Hè./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục